Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 36 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên viên tịch

 Tưởng niệm 36 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch
Tưởng niệm 36 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ viên tịch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-5 (19-3-Quý Mão), Ni giới hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 36 năm ngày Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới hệ phái Khất sĩ viên tịch tại tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM).
Chư tôn đức giáo phẩm hệ phái niêm hương tưởng niệm

Chư tôn đức giáo phẩm hệ phái niêm hương tưởng niệm

Lễ tưởng niệm có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Giác Tường, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Giáo phẩm Chứng minh hệ phái Khất sĩ, cùng chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh hệ phái Khất sĩ, chư tôn đức các giáo đoàn hệ phái Khất sĩ; Ni trưởng Thích nữ Tân Liên, Trưởng Ni hệ phái Khất sĩ, cùng chư Ni hệ phái và Phật tử tham dự.

Hòa thượng Thích Giác Tường tưởng niệm

Hòa thượng Thích Giác Tường tưởng niệm

Tại buổi lễ, Ni trưởng Thích nữ Viên Liên, Giáo phẩm Thường trực Ni giới hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá Ngọc Phương đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Huỳnh Liên; Ni trưởng Ánh Liên thay mặt chư Ni tuyên đọc văn tưởng niệm của Ni giới hệ phái.

Theo đó, Ni trưởng Huỳnh Liên, thế danh Nguyễn Thị Trừ, sinh năm 1923 tại làng Phú Mỹ, tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Tiền Giang), trong một gia đình thâm Nho, đạo đức và tin Phật, nhiều đời có người xuất gia.

Ngày 1-4-1947, hội đủ duyên lành được gặp Tổ sư Minh Đăng Quang, Ni trưởng phát nguyện xuất gia và được làm lễ thế phát tại Linh Bửu tự, được Tổ sư chứng minh thọ ký pháp danh Huỳnh Liên. Từ đó, Ni trưởng được trực tiếp học đạo, nghe pháp với Tổ sư Minh Đăng Quang qua những bài chân lý thực sống, để rèn luyện ý chí, trau dồi phẩm hạnh hầu khai thị pháp thân, nối truyền huệ mạng, truyền lưu giáo pháp Phật đà.

Chư Ni dâng hương tưởng niệm

Chư Ni dâng hương tưởng niệm

Sau khi Tổ sư vắng bóng, với cương vị Trưởng tử Ni, bằng hạnh nguyện làm chiếc thuyền chở chuyên phái nữ, kế thừa đạo nghiệp của Đức Tổ sư, Ni trưởng dẫn giáo đoàn Ni vân du khắp hai miền Nam Trung thuyết pháp giảng kinh, thiết lập đạo tràng, tiếp chúng độ Ni, mở nhiều lớp giáo lý dạy chư Ni và Phật tử tu học.

Suốt cuộc đời Ni trưởng luôn tận tụy với đạo pháp, với nhơn sanh và xã hội, lập nhiều cô nhi viện để giúp đỡ trẻ em, đào tạo Ni tài hầu truyền thừa mạng mạch Phật pháp.

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên cùng chư Ni hệ phái thành kính tưởng niệm

Ni trưởng Thích nữ Tân Liên cùng chư Ni hệ phái thành kính tưởng niệm

Là bậc thông minh, trí tuệ vốn sẵn, thiên phú về thi ca, văn học cho nên đạo nghiệp pháp bảo của Ni trưởng rất phong phú, với những bài kinh tụng thường nhật như: Bát-nhã tâm kinh, Di Đà, Báo hiếu, Hồng danh, Vu lan, Phổ môn, Tứ thập nhị chương, Pháp cú, Cảnh sách…

Ngày 19-3-1987 (Đinh Mão), Ni trưởng xả báo thân giả tạm trong niềm kính tiếc của môn đồ đệ tử Ni giới Khất sĩ.

Nghi thức dâng trầm

Nghi thức dâng trầm

Ngày nay, kế thừa ơn giáo dưỡng của Ni trưởng Huỳnh Liên, Ni giới hệ phái phát triển mạnh mẽ, hiện diện nhiều nơi, với hàng trăm chư Ni tốt nghiệp cử nhân Phật học, Trung cấp và Cao đẳng Phật học, các khóa đào tạo giảng sư; có trên 30 vị tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ; 1 vị tiến sĩ bác sĩ y khoa và nhiều vị đã tốt nghiệp các khóa Lương y, đại học y dược và các chuyên ngành khác.

Nhiều chư Ni hệ phái đang tham gia công tác tại các Ban, Viện T.Ư GHPGVN, Phật giáo các tỉnh thành, giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam và các Lớp Trung, sơ cấp tại một số đơn vị tỉnh, thành. Riêng tại tổ đình Ngọc Phương và các tịnh xá đã tổ chức nhiều khóa tu truyền thống Giới - Định - Tuệ, Tứ Niệm xứ cho chư Ni; tổ chức các lớp học giáo lý, các khóa tu Bát Quan trai, khóa tu Niệm Phật cho Phật tử...

Hòa thượng Thích Giác Pháp ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Giác Pháp ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Giác Pháp sách tấn đến chư Ni, ngoài việc hằng năm tổ chức lễ tưởng niệm để thể hiện tấm lòng tri ân đến Ni trưởng Huỳnh Liên.

Chư Ni phải học theo hạnh “kiên cường bất khuất” của Ni trưởng thể hiện trong đời sống tu tập hằng ngày, làm tất cả những gì bản thân làm được để mang lại lợi đạo ích đời, như Ni trưởng Huỳnh Liên đã từng phát nguyện: “Nguyện xin hiến trọn đời mình cho nguồn đạo pháp cho tình quê hương”.

Lễ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Phương vào sáng 8-5-2023

Lễ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên tại tịnh xá Ngọc Phương vào sáng 8-5-2023

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn đức giáo phẩm đã niêm hương tưởng niệm, chư Ni dâng trầm, dâng hoa đảnh lễ Giác linh Ni trưởng và đồng tụng bài kệ tưởng niệm Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày