Hoa sen vẫn dẫn đầu trong bầu chọn Quốc hoa

Hoa sen. (Nguồn: Internet)
Hoa sen. (Nguồn: Internet)
Hoa sen vẫn giữ vị trí hàng đầu trong cuộc bầu chọn Quốc hoa Việt Nam so với nhiều loài hoa khác như hoa đào, hoa mai, hoa lan, hoa cau, hoa gạo, hoa súng, cây lúa

Theo trung tâm công nghệ thông tin trên trang www.cinet.vn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tính đến 9 giờ ngày 29/1, có hơn 62% người dân có ý kiến bầu chọn hoa sen là quốc hoa Việt Nam.

Tại triển lãm “Lễ hội hoa Xuân và đồ uống Tết 2011," đông đảo người dân Thủ đô và nhiều địa phương khác đã bầu chọn hoa sen hồng là Quốc hoa Việt Nam với tỷ lệ bình chọn là hơn 81%. Kết quả bầu chọn tại nhiều trang thông tin, báo điện tử khác cũng cho thấy hoa sen vẫn giữ vững ngôi vị hàng đầu trong cuộc bầu chọn Quốc hoa.

Đó là kết quả bầu chọn được công bố trong “Đêm hội hoa sen Việt Nam” - chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc công bố kết quả bình chọn Quốc hoa Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo công chúng Thủ đô tham gia.

Phát biểu tại đêm hội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ, cho biết trải qua nhiều thời kỳ lịch sử, Việt Nam đã chọn được quốc huy, quốc kỳ, quốc ca. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển quốc tế sâu rộng như hiện nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ dự án lấy ý kiến của đông đảo quần chúng nhân dân về Quốc hoa, quốc phục và quốc tửu nhằm gìn giữ, phát huy các nét đẹp văn hóa trong hoạt động ngoại giao cũng như quảng bá hình ảnh đất nước đến với bạn bè quốc tế.

Trong chín tháng qua, có rất nhiều loài hoa được đưa ra bình chọn theo sáu tiêu chí mà Ban tổ chức đặt ra. Tại lễ hội hoa xuân và đồ uống Tết 2011, ban tổ chức còn xin ý kiến bình chọn trực tiếp của nhân dân thông qua phiếu bầu chọn.

Kết quả bình chọn chỉ là bước đầu, ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc bình chọn trong thời gian tới và ra mắt trang web dành riêng để đông đảo nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài cùng tiếp tục bình chọn để lựa chọn loài hoa xứng đáng nhất làm quốc hoa.

Sáu tiêu chí để lựa chọn Quốc hoa Việt Nam gồm loài hoa phải có nguồn gốc được trồng lâu đời ở Việt Nam; là loại hoa tiêu biểu, dễ trồng, phát triển được ở hầu khắp các vùng miền đất nước; thể hiện được bản sắc văn hóa, cốt cách và tinh thần dân tộc, ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam; hoa bền đẹp về hình thức và màu sắc, có hương thơm; có giá trị về mặt kinh tế, mang lại lợi ích cho nhiều người dân, thông dụng trong đời sống sinh hoạt, luôn có mặt trong sự kiện văn hóa ở trong nước và quốc tế; có giá trị văn học nghệ thuật và được đa số người dân yêu thích, chấp nhận và tôn vinh./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.

Thông tin hàng ngày