Hóa thân Lạt-ma Trulshik Rinpoche được công nhận

GNO - Đức Dalai Lama đã công nhận một cậu bé người Tây Tạng sinh ra tại Nepal là hóa thân của một trong những thầy dạy của mình và nguyên là người đứng đầu của phái Ninh Mã, truyền thống lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng.

vch 2.jpg
vch 1.jpg


Ngài Trulshik Rinpoche và Ngawang Tenzin Choekyi Lodoe Rabsel

Đức Dalai Lama đã công nhận Ngawang Tenzin Choekyi Lodoe Rabsel, một cậu bé Tây Tạng con của đôi vợ chồng Choeling Trulku Ngawal Choepal Gyatso và Paylung Tsewang Dolma ở Kathmandu vào 25-7-2013.

Thông báo này được đưa ra vào ngày 6-7, trùng với ngày khánh tuế lần thứ 80 của Đức Dalai Lama.

Sinh ra ở Lho Talung, Tây Tạng vào năm 1923, tiền thân ngài Trulshik Rinpoche, khi 4 tuổi đã được công nhận bởi trụ trì Ngawang Tenzin là hóa thân của Lạt-ma Trulshik Tendru Dorje.

Năm 1959 ngài Rinpoche đến Nepal và sau đó thành lập tu viện Thupten Choling, tu viện lớn nhất của Nepal.

Ngài Trulshik Rinpoche được coi là người thừa kế tinh thần cho một số vị Lạt-ma cao cấp phái Ninh Mã như Dudjom Rinpoche và Dilgyo Khyentse Rinpoche.

Lạt-ma Trulshik Rinpoche đã viên tịch vào tháng 7-2011 tại Nepal.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

Báo Giác Ngộ số 1332: Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện đã mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

GNO - Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM) là độc giả trung thành của Báo Giác Ngộ suốt nửa thế kỷ qua. Chia sẻ với chương trình Podcast, Hòa thượng nhận định: "Tuy thuộc Thành hội Phật giáo TP.HCM nhưng Báo Giác Ngộ cũng là tiếng nói đại diện của Phật giáo cả nước".

Thông tin hàng ngày