Hòa thượng Thạch Hà: “Tập trung vào công tác đào tạo và phát triển nhân sự hoằng pháp trong cộng đồng Khmer”

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau ngày sáp nhập theo chủ trương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ hợp nhất thành Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau. Hiện nay, công tác Phật sự tại Cà Mau bước vào một giai đoạn mới, nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức. Trong đó, khó khăn lớn nhất là công tác nhân sự và hoằng pháp.

Đó là những chia sẻ của Hòa thượng Thạch Hà, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau với Báo Giác Ngộ. Hòa thượng cũng cho biết:

Hòa thượng Thạch Hà

Hòa thượng Thạch Hà

"Đối với công tác hoằng pháp, dựa trên đặc thù của tỉnh nhà có sự đa dạng về dân tộc, văn hóa, truyền thống hệ phái,… chúng tôi rất mong muốn duy trì và phát huy nét truyền thống văn hóa tốt đẹp của các hệ phái Phật giáo như: Bắc tông, Nam tông Khmer, Nam tông Kinh, Khất sĩ… để đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng một cộng đồng Phật giáo đoàn kết, hòa hợp.

Về kế hoạch hoạt động trong thời gian sắp tới, trước hết, chúng tôi rất chú trọng vào sự đoàn kết và hợp tác giữa các hệ phái trong tỉnh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau đã tiến hành nhiều cuộc họp để thống nhất về phương hướng phát triển chung. Chúng tôi kêu gọi Tăng Ni trên tinh thần đoàn kết hòa hợp, ổn định để cùng phát triển Ban Trị sự để nhanh chóng kiện toàn về nhân sự, từ đó có định hướng, phân công hợp lý, đảm bảo sự kế thừa truyền thống Phật giáo của 2 tỉnh sau sáp nhập.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ tập trung vào công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhân sự, đảm bảo các vị Tăng Ni có đủ năng lực, kiến thức để thực hiện các Phật sự quan trọng. Điển hình như đối với nhân sự thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bạc Liêu cũ, quý thầy, quý sư làm rất tốt công tác truyền thông; các vị có sự cống hiến cho Giáo hội, có năng lực và chúng tôi dựa trên cơ sở đó để bổ nhiệm những vị trí phù hợp để quý vị phát huy thế mạnh và vai trò, giúp cho Giáo hội tỉnh nhà vững mạnh.

Trước đây, Cà Mau có khoảng 50 ngôi chùa, nhưng hiện nay, sau khi sáp nhập thì con số này đã tăng lên tới 184 ngôi, với 1.190 Tăng Ni. Việc quản lý và phân công nhân sự sao cho hợp lý và hiệu quả, đảm bảo sự đoàn kết, ổn định đối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau hiện nay là một vấn đề không hề nhỏ.

Chúng tôi cũng chú trọng đến việc kiện toàn các bộ phận, ban ngành của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, và nâng cao trình độ giáo dục cho Tăng Ni nhất là đào tạo về phương diện Phật học, đẩy mạnh công tác hoằng pháp gắn giữa đạo và đời. Đặc biệt, trong cộng đồng dân tộc Khmer, chúng tôi cũng rất chú trọng đến việc truyền bá đạo lý Phật giáo, tạo điều kiện để thế hệ trẻ có cơ hội tiếp cận và học hỏi Phật pháp; phát huy công tác an sinh xã hội và tăng cường đoàn kết, hòa hợp để mọi Phật sự được hanh thông.

Ngoài sự chủ động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ TƯGH cũng như từ chính quyền các cấp, để Tăng Ni có thể phát huy tối đa năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của Giáo hội và cộng đồng".

Hòa mình vào cuộc cách mạng đổi mới hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Thông tư 258/TT-HĐTS ngày 12-6-2025, trong đó có 23/34 tỉnh thành có sự sáp nhập. Đến nay, hầu hết các Ban Trị sự tỉnh thành hợp nhất đã cơ bản hoàn thành khung nhân sự chủ chốt mới, chủ yếu là gom cơ học.

Sau gần 2 tháng, chư vị giáo phẩm đứng đầu Giáo hội các tỉnh thành có sự sáp nhập nói gì, bày tỏ tâm tư nguyện vọng ra sao, nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ đã ghi nhận ý kiến của một số vị giáo phẩm, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh dự Đại nghị lần thứ III - Ảnh: Quảng Đạo/Báo Giác Ngộ

Đại nghị Hội đồng Chứng minh lần thứ III: Tu chỉnh Hiến chương và hoàn thiện quy chế tổ chức Đại giới đàn

GNO - Sáng nay, 29-12-2025, tại Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Hội đồng Chứng minh đã tổ chức Đại nghị - phiên họp khoáng đại lần III trong nhiệm kỳ IX (2022-2027), để quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, dưới sự chủ trì của Đức Pháp chủ, Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng.
[Podcast] Nghệ sĩ Hữu Châu: Mong Báo Giác Ngộ có thêm nhiều bài viết lan tỏa đến giới trẻ

[Podcast] Nghệ sĩ Hữu Châu: Mong Báo Giác Ngộ có thêm nhiều bài viết lan tỏa đến giới trẻ

GNO - Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đã bày tỏ xúc động khi được tham gia trong chương trình Podcast hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên. "Báo Giác Ngộ đã giúp tôi khai mở nhiều vấn đề khi tìm hiểu về giáo lý để từ đó tinh tấn hơn trên con đường học Phật.", nam nghệ sĩ chia sẻ. 
Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Trưởng lão Thành viên quang lâm tham dự Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, quý Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã viên tịch

GNO - Sáng 29-12 (10-11-Ất Tỵ), sau Đại nghị lần thứ III của Hội đồng Chứng minh, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư Trưởng lão Thành viên đã quang lâm tham dự Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự.
Hòa thượng Thích Tĩnh Cường trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn đến Ni sư Thích nữ Từ Phước

Đồng Nai: Chùa Giác Ngạn có tân trụ trì

GNO - Sáng 28-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Như Minh - nguyên Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (cũ) và công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Giác Ngạn (xã Lộc Ninh).

Thông tin hàng ngày