Hòa thượng Thạch Sok Xane: “Cái gì ban đầu thành lập cũng sẽ gặp những thách thức khó khăn”

Ảnh: Đăng Huy
Ảnh: Đăng Huy
0:00 / 0:00
0:00

Nói với Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long cho biết:

Hòa thượng Thạch Sok Xane

Hòa thượng Thạch Sok Xane

"Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long mới (sáp nhập ba tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre) có thuận lợi là được TƯGH chỉ đạo các nhân sự chủ chốt và có hội nghị lần thứ nhất và hội nghị lần thứ hai, thông qua nhân sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long mới. Các nhân sự đều được thống nhất công cử của tập thể Ban Trị sự tỉnh mới cũng như sự chuẩn y của Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Về khó khăn, sau gần 2 tháng hoạt động sau khi sáp nhập cũng có những điểm nghẽn, cái gì ban đầu thành lập cũng sẽ gặp những thách thức khó khăn, đặc biệt về thủ tục hành chánh. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long mặc dù có văn phòng đại diện tại Bến Tre cũ, Trà Vinh cũ, và trụ sở chính đặt tại Vĩnh Long cũ, nhưng tới hiện nay, điều khó khăn nhất là văn phòng đại diện tại 2 tỉnh cũ chưa có thủ tục pháp lý để được cấp con dấu nhằm vận hành về mặt hành chánh.

Trong hoàn cảnh hiện tại, đường sá xa xôi, con dấu thì ở trụ sở chính tại Vĩnh Long cũ, phải lên xuống rất xa, cho nên tôi cũng đề nghị TƯGH hỗ trợ và đề nghị các ban ngành chức năng tạo điều kiện có con dấu của 2 văn phòng đại diện tỉnh, để có con dấu vận hành hợp pháp, đúng pháp lý về hành chánh.

Khó khăn nữa là bộ phận văn phòng Ban Trị sự vẫn chưa tiến hành thống nhất phương án vận hành, để giao trách nhiệm, vì vậy đến nay vẫn chưa phân công nhiệm vụ để có trách nhiệm quản lý các cơ sở tỉnh cũ.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long mặc dù có văn phòng đại diện tại Bến Tre cũ, Trà Vinh cũ, và trụ sở chính đặt tại Vĩnh Long cũ, nhưng tới hiện nay, điều khó khăn nhất là Văn phòng đại diện tại hai tỉnh cũ chưa có thủ tục pháp lý để được cấp con dấu nhằm vận hành về mặt hành chánh.

Tôi đánh giá cao sự đoàn kết hòa hợp của các vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long khi vận hành ban đầu có khó khăn, nhưng nhờ tinh thần đoàn kết hòa hợp đã hoàn thành một số Phật sự 2 tháng qua.

Theo chủ trương chung của Nhà nước về sáp nhập, tinh gọn bộ máy thì Giáo hội cũng đồng hành cùng đất nước. Sau sáp nhập, Ban Trị sự Phật giáo cấp huyện không còn hoạt động cũng tạo ra một số khó khăn nhất định. Tôi nghĩ sau Đại hội của Phật giáo tỉnh (thành) mới, cần tổ chức bộ máy Giáo hội cấp xã như một cấp hành chánh chính thức để các vị có trách nhiệm có thể triển khai quản lý các cơ sở tự viện được tốt. Hiện nay tuy chưa có bất ổn, nhưng với tình trạng quản lý lỏng lẻo như hiện tại, các cơ sở tự viện sẽ phát sinh nhiều vấn đề.

Trong Đại hội Phật giáo toàn quốc sắp tới, Hiến chương Giáo hội cũng cần được điều chỉnh lại theo hoàn cảnh mới, một số chương, một số điều cũng cần bổ sung mới để đúng với vận hội mới của đất nước, và đúng với chủ trương của Giáo hội.

Phật giáo các tỉnh thành đã sáp nhập xong, mặc dù ban đầu có khó khăn, nhưng tôi tin dần sẽ ổn định, quan trọng nhất là phải có sự quyết tâm, đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử, nhất là các vị lãnh đạo Ban Thường trực Ban Trị sự các tỉnh thành, thống nhất ý chí và hành động, thì các hoạt động Phật sự sẽ thành công, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Giáo hội".

Hòa mình vào cuộc cách mạng đổi mới hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Thông tư 258/TT-HĐTS ngày 12-6-2025, trong đó có 23/34 tỉnh thành có sự sáp nhập. Đến nay, hầu hết các Ban Trị sự tỉnh thành hợp nhất đã cơ bản hoàn thành khung nhân sự chủ chốt mới, chủ yếu là gom cơ học.

Sau gần 2 tháng, chư vị giáo phẩm đứng đầu Giáo hội các tỉnh thành có sự sáp nhập nói gì, bày tỏ tâm tư nguyện vọng ra sao, nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ đã ghi nhận ý kiến của một số vị giáo phẩm, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966-2026)

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

GNO - Chiều 29-9, tại Khu di tích tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu và thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.
Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô (xã Bát Tràng)

Hà Nội: Phổ biến chính sách pháp luật tại Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì

GNO - Chiều 29-9, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Tư pháp TP.Hà Nội phối hợp Ban Trị sự Phật giáo Thủ đô tổ chức buổi chia sẻ, cập nhật những quy định pháp luật liên quan đến hoạt động tôn giáo và quản lý cơ sở thờ tự tới Tăng Ni Lớp bồi dưỡng kỹ năng trụ trì tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô (xã Bát Tràng).

Thông tin hàng ngày