Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hà Nội

Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng)
Tổ đình Viên Minh (chùa Ráng)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, Đại biểu Quốc hội khóa XV chia sẻ với Báo Giác Ngộ cuối tháng 9-2025.

Nói về tình hình Phật giáo Thủ đô sau sáp nhập và việc thành lập Ban Quản trị tự viện, vị đứng đầu Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cho biết:

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm

Trong 2 tháng qua, dù Hà Nội không phải sáp nhập cấp tỉnh/thành, nhưng vẫn theo chủ trương của Nhà nước đó là bỏ cấp hành chính quận/huyện. Hiện nay, trong tình hình mới, Hà Nội có 126 phường, xã. Trước việc điều chỉnh địa giới hành chính này, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội đã chủ động thích ứng, ổn định tổ chức bằng cách dựa trên cơ sở 17 trường hạ an cư tập trung trong khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 vừa qua để công cử 17 Ban Đại diện theo vùng (liên phường, xã).

Ban Đại diện này gồm 3 vị: Chánh Đại diện, Phó Đại diện và Thư ký, đã bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 26-6-2025.

Theo quy định, vào chiều mùng 2 âm lịch hàng tháng, Ban Thường trực Ban Trị sự sẽ có phiên họp mở rộng; các vị Chánh Đại diện (dù không phải là Ủy viên Thường trực Ban Trị sự) vẫn được tham dự phiên họp để báo cáo tình hình của khu vực mình phụ trách và lắng nghe chỉ đạo từ Ban Trị sự nhằm phổ biến lại cho chư Tăng Ni trên địa bàn của mình.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội cũng đã ra nghị quyết về việc tổ chức bố-tát tập trung theo các vùng trên vào sáng ngày 30 âm lịch hàng tháng, trước là phụng hành Giới luật, sau là sinh hoạt Tăng đoàn nhằm xem xét, ghi nhận ý kiến của chư Tăng, Ni các cơ sở tự viện, nếu có vấn đề gì nổi cộm sẽ trình lên lãnh đạo giải quyết trong phiên họp của Ban Thường trực Ban Trị sự.

Với phương thức hoạt động này, có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, GHPGVN TP.Hà Nội chưa gặp bất cứ khó khăn nào, các công tác Phật sự vẫn được triển khai hiệu quả.

Về việc thành lập Ban Quản trị các cơ sở tự viện theo Hiến chương GHPGVN, tất nhiên là phải tuân theo nhưng chúng tôi vẫn đang nghiên cứu sao cho phù hợp với đặc thù của vùng miền. Vì ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng, hầu hết là chùa làng, “nhất Tăng nhất tự”. Để thành lập được Ban Quản trị thì ít nhất phải có 2-3 thành viên. Cho nên, vấn đề đủ nhân sự cho một Ban Quản trị là điều chúng tôi trăn trở. Cũng bởi lý do đó, hiện Hà Nội có 1.863 tự viện, nhưng chúng tôi chưa thành lập một Ban Quản trị nào cả.

Bên cạnh đó, đất nước ta đang trải qua một sự kiện đặc biệt là lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp nhằm thực hiện cuộc cách mạng về hành chính để bước vào kỷ nguyên phát triển - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Liên quan tới sự kiện lịch sử này, Giáo hội chắc chắn sẽ phải sửa đổi Hiến chương tu chỉnh lần thứ 7. Hiện, chúng ta đã tinh gọn, sáp nhập các Ban chuyên môn của Hội đồng Trị sự để giảm sự cồng kềnh. Đó là điều mà bản thân tôi rất tâm đắc. Về Hiến chương, theo tôi, chúng ta có thể nghiên cứu lại bản Hiến chương đầu tiên của GHPGVN mà các bậc tiền bối đã xây dựng để tu sửa sao cho tinh gọn, chuyên sâu, còn những quy định về các hoạt động chúng ta nên đưa vào quy chế, nội quy của từng Ban, Viện T.Ư để cụ thể, rõ ràng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang làm Gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành cũ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Hòa thượng Thích Lệ Trang đăng đàn chẩn tế siêu tiến anh linh liệt sĩ, đồng bào tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều 9-11, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (Nghĩa trang Đô Thành cũ) thuộc P.Hòa Hưng, TP.HCM, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm gia trì sư đăng đàn chẩn tế, hồi hướng siêu tiến anh linh anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào, cầu âm siêu dương thái.
Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày