Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt: “Khó khăn lớn nhất là công tác hành chánh và kết nối Tăng Ni tại các tự viện”

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định đến chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao quyết định đến chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chia sẻ của Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp với Báo Giác Ngộ.

"Trước tình hình thực tế sau khi sáp nhập Phật giáo 2 tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang để hợp nhất thành Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chúng tôi đã triển khai các bước đi căn bản.

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt

Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt

Cụ thể, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp mới đã thiết lập 2 văn phòng trụ sở đặt tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp (cũ), đồng thời chia toàn tỉnh thành 8 khu vực. Mỗi khu vực có một Phó ban Trị sự hoặc Ủy viên Ban Thường trực Ban Trị sự phụ trách, cùng với sự tham gia của chư Tăng Ni từng đảm trách Ban Trị sự các huyện cũ. Nhờ vậy, Tăng Ni cơ sở có thể trực tiếp liên hệ tại văn phòng khu vực để được hướng dẫn, kiểm tra thủ tục trước khi trình lên Ban Trị sự tỉnh. Sau gần 3 tháng vận hành, mô hình này cho thấy sự suôn sẻ, thuận lợi, tạo điều kiện để Tăng Ni toàn tỉnh đoàn kết, đồng thuận và phối hợp nhịp nhàng trong công tác Phật sự.

Về mặt hành chánh, tôi cho rằng Ban Trị sự chỉ nên có một con dấu thống nhất, thay vì có nhiều nơi đề xuất mỗi văn phòng của tỉnh có một con dấu. Bên cạnh đó, về lâu dài, để đồng bộ trong cả nước, mỗi Ban Trị sự tỉnh chỉ nên có một Phó Trưởng ban Thường trực, thay vì giữ nhiều vị trí do yếu tố cơ học sau sáp nhập.

Hướng đến sự đổi mới, tôi mong Trung ương Giáo hội sẽ nghiên cứu để có thể giữ nguyên số lượng nhân sự Ban Trị sự tương đương với 2 tỉnh sau khi nhập lại như hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni tiếp tục cống hiến. Về mặt hành chánh, tôi cho rằng Ban Trị sự chỉ nên có một con dấu thống nhất, thay vì có nhiều nơi đề xuất mỗi văn phòng của tỉnh có một con dấu. Bên cạnh đó, về lâu dài, để đồng bộ trong cả nước, mỗi Ban Trị sự tỉnh chỉ nên có một Phó Trưởng ban Thường trực, thay vì giữ nhiều vị trí do yếu tố cơ học sau sáp nhập.

Khó khăn lớn nhất của chúng tôi hiện nay chính là công tác hành chánh và kết nối Tăng Ni tại các tự viện và đang nỗ lực để tìm giải pháp hiệu quả để khắc phục vấn đề này".

Hòa mình vào cuộc cách mạng đổi mới hệ thống chính trị theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã ban hành Thông tư 258/TT-HĐTS ngày 12-6-2025, trong đó có 23/34 tỉnh thành có sự sáp nhập. Đến nay, hầu hết các Ban Trị sự tỉnh thành hợp nhất đã cơ bản hoàn thành khung nhân sự chủ chốt mới, chủ yếu là gom cơ học.

Sau gần 2 tháng, chư vị giáo phẩm đứng đầu Giáo hội các tỉnh thành có sự sáp nhập nói gì, bày tỏ tâm tư nguyện vọng ra sao, nhóm phóng viên Báo Giác Ngộ đã ghi nhận ý kiến của một số vị giáo phẩm, xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Ý kiến của chư Tăng Ni, Phật tử và độc giả về nội dung này xin gửi về hộp thư điện tử: onlinegiacngo@gmail.com, toasoan@giacngo.vn; hoặc phần Bình luận cuối mỗi tin, bài trên báo điện tử. Các ý kiến phù hợp sẽ được chọn đăng tải, giới thiệu trên Giác Ngộ online, báo in và các nền tảng số của Báo Giác Ngộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày