Hòa thượng Thích Gia Quang được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu nhận nhiệm vụ
Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là kết quả của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh (TP.Cao Bằng) vào sáng nay, 8-7. 
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng ra mắt đại hội

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng ra mắt đại hội

Theo đó, sau khi Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng khóa III tuyên bố miễn nhiệm. Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến toàn thể đại biểu hiện diện thống nhất thông qua thành phần nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ IV (2022-2027) với 31 thành viên, Hòa thượng Thích Gia Quang được tái suy cử đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước đại hội, Hòa thượng Thích Gia Quang đại diện tân Ban Trị sự nguyện đoàn kết để xây dựng Phật giáo tỉnh Cao Bằng ngày càng phát triển. Tân Ban Trị sự mong được Trung ương Giáo hội, lãnh đạo nhà nước quan tâm, giúp đỡ để Phật giáo tỉnh Cao Bằng góp phần vào sự nghiệp xây dựng Giáo hội và nước nhà.

Chư tôn đức, khách quý trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chư tôn đức, khách quý trong nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Đại hội với sự chứng minh và chủ tọa của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Đại đức Thích Nguyên Chính, đồng Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành, huyện, thị xã, thành phố, trụ trì các chùa.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Vũ Ngọc Trìu, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa - Bộ Công an; ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; ông Thẩm Văn Phán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Cao Bằng; ông Vi Xuân Thứ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban dân vận tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Định, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự.

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Gia Quang phát biểu khai mạc

Đánh giá hoạt động Phật sự khóa III của Giáo hội tỉnh, Hòa thượng Thích Gia Quang cho biết Cao Bằng là tỉnh miền núi biên giới thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc, là tỉnh đã góp phần to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, là biên địa vững chắc che chắn nơi biên ải của Tổ quốc. Phật giáo tỉnh Cao Bằng 5 năm qua, trên lộ trình đồng hành cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh, phát huy truyền thống yêu nước, chung tay góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền chăm lo xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

“Hôm nay, Ban Trị sự HPGVN tỉnh Cao Bằng trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết các công tác Phật sự nhiệm kỳ qua; đánh giá, thảo luận những thành quả đã đạt được, rút ra những kinh nghiệm quý báu từ đó đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ tới”, Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh.

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN và đại biểu tham dự

Chư tôn đức Trung ương GHPGVN và đại biểu tham dự

Theo báo cáo do Thượng tọa Thích Thanh Hải, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022 trình trước đại hội Phật giáo Cao Bằng đã tổ chức thành công lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập GHPGVN tỉnh Cao Bằng, đánh dấu một chặng đường phát triển của Phật giáo tỉnh nhà.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng khóa III có 28 thành viên, trong đó có 9 vị trong Ban Thường trực, Hòa thượng Thích Gia Quang làm Trưởng ban Trị sự tỉnh, đã từng bước kiện toàn và hoàn chỉnh công tác tổ chức, xác định vai trò lãnh đạo của Ban Trị sự để phù hợp với quy định của Hiến chương, Nội quy Tăng sự do Trung ương GHPGVN đề ra. Ban Trị sự đã sắp xếp lịch sinh hoạt định kỳ hàng quý để kiểm điểm công tác Phật sự và triển khai học tập các Nghị quyết, thông bạch của Trung ương GHPGVN.

Đại biểu Phật tử các giới tham dự đại hội

Đại biểu Phật tử các giới tham dự đại hội

Hiện nay, Phật giáo tỉnh có 9 ngôi chùa, trong đó có 1 ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia, 4 ngôi chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và Thành phố. Các hoạt động Phật giáo tại các cơ sở thờ tự được các chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử duy trì thường xuyên.

Về công tác từ thiện, an sinh xã hội Phật giáo toàn tỉnh thực hiện với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Cao Bằng tham dự đại hội

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh, TP.Cao Bằng tham dự đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, GHPGVN tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục phát huy những thành quả, các tiền đề đã đạt được, nêu cao tinh thần “lục hòa cộng trụ”, đoàn kết, nhất trí trên dưới một lòng xây dựng ngôi nhà Phật giáo tỉnh Cao Bằng vững mạnh về mọi mặt, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hoạt động xã hội, quyết tâm đưa Phật giáo tỉnh Cao Bằng vững vàng đi lên theo phương châm: “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tại đại hội, Phật tử Trần Thúy Hương đã có bài tham luận với chủ đề "Văn hóa Phật giáo từng bước đi vào đời sống đồng bào các Dân tộc tỉnh Cao Bằng".

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Gia Quang

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao Bằng tuyên dương công đức đến Hòa thượng Thích Gia Quang

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN, Thủ tướng Chính phủ, UBND, UBMTTQ tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng khóa III, Hòa thượng Thích Gia Quang và các cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại đại hội

ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại đại hội

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh Cao Bằng, ông Nguyễn Trung Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng khóa III.

Ông mong muốn nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Cao Bằng sẽ tiếp tục đưa đạo Phật đi vào cuộc đời, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, cùng các tầng lớp nhân dân xây dựng đất nước và tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại đại hội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ghi nhận và chúc mừng sự phát triển của Phật giáo tỉnh Cao Bằng. Với số lượng Tăng Ni còn khiêm tốn nhưng Phật giáo tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng trong lòng bà con các dân tộc nơi đây.

Hòa thượng tin tưởng nhiệm kỳ 2022-2027, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Cao Bằng phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp và truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân tộc theo phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” đưa Phật giáo tỉnh phát triển trong thời hội nhập.

Hình ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng vào sáng nay 8-7:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày