Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng
Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần IV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra vào chiều 7-7 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cao Bằng (TP.Cao Bằng).

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng chủ trì phiên trù bị đại hội.

Tại phiên trù bị, toàn thể đại hội đã thống nhất cung thỉnh Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát; thống nhất chương trình đại hội chính thức, thông qua nội quy đại hội, danh sách khen thưởng, tuyên dương công đức có đóng góp tích cực trong khóa III.

Phiên trù bị đại hội cũng thống nhất thông qua danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cao Bằng đã tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Gia Quang trao Bằng tuyên dương công đức

Hòa thượng Thích Gia Quang trao Bằng tuyên dương công đức

Sáng nay, 8-7, đại hội chính thức diễn ra với sự chứng minh, chủ tọa của chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN, đại biểu chính thức là Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Cao Bằng, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị, TP.Cao Bằng, trụ trì các chùa, cùng Phật tử trong và ngoài tỉnh Cao Bằng.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ IV

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Cao Bằng lần thứ IV

Đại hội chính thức đón tiếp sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tỉnh Cao Bằng, TP.Cao Bằng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày