Hòa thượng Thích Giác Toàn nói về việc xây dựng Hội trường Thích Minh Châu tại Nava Nalanda Mahavihara

Hòa thượng Thích Giác Toàn tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Nava Nalanda Mahavihara (Ấn Độ) và đặt đá xây dựng Hội trường Thích Minh Châu do Viện Nghiên cứu Phật học VN chủ trương và tài trợ
Hòa thượng Thích Giác Toàn tham dự Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Nava Nalanda Mahavihara (Ấn Độ) và đặt đá xây dựng Hội trường Thích Minh Châu do Viện Nghiên cứu Phật học VN chủ trương và tài trợ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 20-11 vừa qua, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Nava Nalanda Mahavihara (Ấn Độ) đã diễn ra nghi thức đặt đá xây dựng Hội trường Thích Minh Châu tại khuôn viên của trường. Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN tham dự.

Cùng dự, đại diện cho Viện Nghiên cứu Phật học VN có Hòa thượng Thích Tâm Đức, Phó Viện trưởng Thường trực; Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quản trị.

Hiện diện tại sự kiện này có ông Shri Gajendra Singh Shekhawat, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ, Viện trưởng danh dự của Nava Nalanda Mahavihara; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Siddharth Singh, Phó Viện trưởng điều hành Nava Nalanda Mahavihara, cùng với các Tăng Ni, học giả và nhà nghiên cứu khác.

Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng pho tượng Phật đến ông Shri Gajendra Singh Shekhawat, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ, Viện trưởng danh dự của Nava Nalanda Mahavihara

Hòa thượng Thích Giác Toàn tặng pho tượng Phật đến ông Shri Gajendra Singh Shekhawat, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ấn Độ, Viện trưởng danh dự của Nava Nalanda Mahavihara

Tại đây, trong bài phát biểu của mình, Hòa thượng Thích Giác Toàn đã ví Nalanda như “Liên hiệp quốc của trí tuệ”. Nhận định này không chỉ nhấn mạnh vị thế độc nhất của Nalanda trong lịch sử tri thức nhân loại, mà còn khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa Ấn Độ, Việt Nam và các quốc gia Phật giáo khác vốn được nuôi dưỡng bởi nền tảng văn hóa - tri thức chung từ thời cổ đại.

Hòa thượng đồng thời ghi nhận vai trò của Nava Nalanda Mahavihara trong việc gìn giữ, phục hưng và lan tỏa di sản sống động của truyền thống Pāli và Phật giáo, một nền tảng tinh thần mà Việt Nam đã thừa hưởng và phát triển.

Nói với Báo Giác Ngộ sau khi dự buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Toàn cho biết dự án xây dựng Hội trường Thích Minh Châu tại Nava Nalanda Mahavihara do Viện Nghiên cứu Phật học VN chủ trương và tài trợ.

Kinh phí dự trù cho dự án này khoảng từ 17-20 tỷ VNĐ. “Hiện Viện Nghiên cứu Phật học VN đã có phân nửa, tức chừng 10-12 tỷ VNĐ. Công trình xây dựng hoàn thành trong 1 năm.”, Hòa thượng Thích Giác Toàn nói.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa Ấn Độ, Nava Nalanda Mahavihara, Viện Nghiên cứu Phật học VN tại buổi lễ
Lãnh đạo Bộ Văn hóa Ấn Độ, Nava Nalanda Mahavihara, Viện Nghiên cứu Phật học VN tại buổi lễ

Chia sẻ thêm, Hòa thượng cho biết bản vẽ Hội trường Thích Minh Châu tại Nava Nalanda Mahavihara sẽ do phía Ấn Độ và Viện Nghiên cứu Phật học VN thỏa thuận.

"Tượng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu dự kiến dựng trước công trình này, có thể sẽ chọn một trong hai tư thế, hoặc là tượng bán thân, hoặc tượng ngồi làm việc. Nhưng bản thiết kế mô hình hội trường cũng như mẫu tượng hiện vẫn chưa có, việc này sẽ được thống nhất giữa Nava Nalanda Mahavihara và Viện Nghiên cứu Phật học VN.”, Hòa thượng thông tin.

Hòa thượng chia sẻ cảm nhận qua phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, đồng thời là Viện trưởng danh dự của Nava Nalanda Mahavihara cho thấy phía Nava Nalanda Mahavihara “rất thực tâm muốn làm công trình này”.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cũng xúc động nhắc lại những ký ức về Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, vị đã từng học tại đây và nhận Bằng tiến sĩ năm 1961; đặc biệt là dịp hành hương Ấn Độ, được cùng ngài trở lại thăm ngôi trường cũ, nơi phòng Tăng xá mà ngài từng ở để nghiên cứu, vào năm ngài 85 tuổi.

Hội trường Thích Minh Châu dự kiến có sức chứa 600 chỗ ngồi, được lắp đặt nhiều trang thiết bị nghe nhìn hiện đại và kinh phí xây dựng từ Ấn Độ đưa ra khoảng 600.000 USD, hoàn toàn do Tăng Ni và Phật tử Việt Nam đóng góp, Viện Nghiên cứu Phật học VN chủ trương.

Liên quan tới công trình tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, ở Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM có Đại giảng đường Minh Châu để tôn vinh nhà lãnh đạo, nhà giáo dục, Viện trưởng sáng lập Học viện.

Đại giảng đường này có sức chứa 2.700 chỗ ngồi, là nơi diễn ra Lễ khai mạc, bế mạc và những hoạt động chính thức của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 vừa qua.

Nơi đây cũng vừa được Giáo hội chọn sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 vào tháng 11-2026 tới, lần đầu tiên tổ chức ở phía Nam của đất nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày