Hòa thượng Thích Huệ Công: Gắn kết các hệ phái, cộng đồng Phật tử trong các hoạt động Phật sự của TP.HCM

Hòa thượng Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
Hòa thượng Thích Huệ Công, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM - Ảnh: Quảng Đạo/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Việc gắn kết các hệ phái, cộng đồng Phật tử trên địa bàn Thành phố không chỉ tăng thêm tinh thần đoàn kết, hòa hợp trong ngôi nhà chung của GHPGVN TP.HCM mà còn mang đến một luồng sinh khí, tạo nền tảng hỗ trợ Ban Trị sự trong mọi công tác Phật sự nhiệm kỳ mới.

"Trong những ngày này, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố đều đang hướng đến Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Ai cũng mang theo niềm tin và kỳ vọng về một tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới có đầy đủ năng lực, đạo hạnh và trách nhiệm để điều hành Phật sự, tiếp nối những thành tựu mà chư tôn đức tiền nhiệm đã để lại.

Để sự kiện trọng đại này được thành tựu viên mãn, Ban Tổ chức Đại hội đã có nhiều phiên họp, khảo sát thực tế, cũng như lắng nghe ý kiến của Tăng Ni trên địa bàn về 'đại hội điểm' lần này. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, tôi tin chắc đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Hòa chung không khí đó, bản thân tôi trên cương vị là Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới Ban Trị sự sẽ quan tâm hơn trong việc gắn kết các hệ phái, cộng đồng Phật tử trên địa bàn Thành phố.

Tăng Ni xem lại chặng đường phát triển của Phật giáo TP.HCM qua các thời kỳ

Tăng Ni xem lại chặng đường phát triển của Phật giáo TP.HCM qua các thời kỳ

Bên cạnh việc lựa chọn ra nhân sự tiêu biểu, đại diện cho hệ phái, cộng đồng Phật tử tham gia vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới, tôi nghĩ chư tôn đức lãnh đạo cũng quan tâm hơn nữa đến đời sống sinh hoạt của các hệ phái, cộng đồng Phật tử trên địa bàn; thường xuyên tổ chức giao lưu, tạo điều kiện để các hệ phái, cộng đồng Phật tử tham dự các Phật sự của Thành phố; ủng hộ, tạo nhiều thuận duyên để họ phát huy bản sắc riêng của hệ phái, cộng đồng của mình.

Về nhân sự, tôi tin tưởng chất lượng của các vị Tăng Ni trẻ được lựa chọn vào tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới. Với năng lực thực học của họ sẽ hoàn thành tốt mọi công tác Phật sự, đặc biệt là hỗ trợ chư tôn đức lãnh đạo trong việc quản lý hành chính, góp phần tạo sự kết nối vững chắc giữa Tăng Ni và Ban Trị sự, là nhịp cầu kết nối giữa các thế hệ lẫn nhau trong việc điều hành Phật sự.

Tuy vậy, cũng mong sao các vị cố gắng 'lấy công việc để trụ tâm' của mình, từ đó tránh mắc phải những điều tiếng khi làm việc Giáo hội. Tu sĩ chúng ta luôn lấy giới đức làm đầu thì nhận được sự kính ngưỡng của tín đồ Phật tử, nhưng nếu không khéo khi làm việc có thể tạo hình ảnh không đẹp trong mắt của mọi người, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Hòa thượng Thích Huệ Công, sinh năm 1959, hiện là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, trụ trì chùa Long Hoa (360A Bến Bình Đông, P.Bình Đông, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Ảnh: Bảo Toàn

Thượng tọa Thích Đức Thiện: “Chú trọng lựa chọn những Tăng Ni có đạo hạnh, năng lực, tâm huyết để phụng sự”

GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 19, 20-5-2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dịp này, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Điện Biên có cuộc trao đổi với Báo Giác Ngộ.
Nhà giáo dục Phật giáo

Nhà giáo dục Phật giáo

NSGN - Đức Phật ra đời khai mở con đường giác ngộ, giúp chúng sinh tu hành hết khổ, an vui. Nói đến đạo Phật, mọi người nghĩ ngay đến Đức Phật, đến giáo pháp, Tăng đoàn và việc tổ chức tu học. Tuy Đức Thế Tôn đã vào Niết-bàn, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn lưu truyền rộng rãi.
Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Điện Biên, nơi diễn ra hai ngày Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

[Ảnh] Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV sẵn sàng đón tiếp đại biểu

GNO - Những ngày qua, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh khẩn trương chuẩn bị, đến nay các hoạt động trang trí, khánh tiết tại khu vực diễn ra đại hội và các tự viện trên địa bàn được hoàn tất, sẵn sàng đón tiếp đại biểu.

Thông tin hàng ngày