Hòa thượng Thích Lệ Trang: "Nếu mỗi Tăng, Ni là một nhà hoằng pháp thì không lo Phật giáo suy giảm"

Hòa thượng Thích Lệ Trang: "Nếu mỗi Tăng, Ni là một nhà hoằng pháp thì không lo Phật giáo suy giảm"
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung trong phần đúc kết của Hòa thượng Thích Lệ Trang tại phiên họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM diễn ra sáng nay, 8-1, ở Việt Nam Quốc Tự (Q.10), nhằm triển khai các hoạt động Phật sự cuối năm Quý Mão và đầu năm mới Giáp Thìn của Phật giáo TP.HCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp của Ban Thường trực

Buổi họp với sự chủ trì của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng tham dự của các vị Phó ban, Trưởng các ban chuyên môn, các Ủy viên Thường trực cùng Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo và trình một số dự thảo hoạt động Phật sự trong thời gian tới của GHPGVN TP.HCM.

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo các hoạt động Phật sự

Thượng tọa Thích Thiện Quý báo cáo các hoạt động Phật sự

Chư tôn đức cho ý kiến và thống nhất về thời gian tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự năm 2023 của GHPGVN TP.HCM; các hoạt động thăm viếng trong truyền thống thiền môn cũng như chăm sóc đồng bào có có hoàn cảnh khó khăn, cùng thời gian nghỉ Tết, mở cửa văn phòng và pháp hội Dược Sư đầu năm mới Giáp Thìn...

Theo đó, Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 25 tháng Chạp-Quý Mão sẽ chính thức họp mặt vào sáng mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Theo truyền thống của Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cũng sẽ khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an vào đầu năm mới vào sáng mùng 6 tháng Giêng tại Việt Nam Quốc Tự để Phật tử, người dân TP.HCM tùy duyên trở về chùa cầu nguyện bình an đầu xuân mới.

Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM họp triển khai các động cuối năm Quý Mão

Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM họp triển khai các động cuối năm Quý Mão

Tại buổi họp, chư tôn đức Trưởng các ban chuyên môn trực thuộc: Hoằng pháp, Kinh tế - Tài chính, Giáo dục Phật giáo, Văn hóa, Thông tin - Truyền thông, Hướng dẫn Phật tử, Phân ban Ni giới báo cáo, đề xuất và trình các hoạt động trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu đúc kết, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhận định một số nội dung quan trọng trong việc hướng dẫn tín đồ mà Giáo hội hiện đang bỏ ngỏ, hoặc quan tâm chưa đúng mức cần có.

Theo đó, Hòa thượng cho biết với truyền thống 2.000 năm, qua nhiều biến thiên lịch sử, chư Tổ sư Phật giáo Việt Nam đã để lại cho hậu thế nhiều phương tiện hoằng pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, một cách khách quan, các phương tiện này chưa được kế thừa và phát huy hiệu quả, do vậy đưa đến tình trạng giảm sút tín đồ, hoặc một số vấn nạn liên quan Phật giáo xảy ra gần đây tác động, ảnh hưởng đến cái nhìn tiêu cực về Phật giáo.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

"Mỗi Tăng Ni là một nhà hoằng pháp, nếu ý thức vận dụng các phương tiện văn hóa, tín ngưỡng mà chư Tổ để lại cho chúng ta hôm nay, vận dụng đúng và phát huy trong đời sống thực tế thì chắc chắn tín đồ sẽ hiểu Phật pháp, mỗi khi có nhận thức về Phật pháp một cách đúng đắn thì người Phật tử sẽ gắn bó với đạo. Cùng với việc đó, mỗi người xuất gia luôn ý thức sửa mình, tu hành nghiêm túc, có chánh kiến và sống khép mình vào giới luật thì không lo gì Phật giáo bị suy giảm", Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định.

Dịp này, Hòa thượng cũng nhấn mạnh trách nhiệm đó không chỉ thuộc về Ban Hoằng pháp hay một ban chuyên môn nào, mà thuộc mọi thành viên của Giáo hội, đặc biệt là chư Tăng Ni ở mỗi địa phương, mỗi cơ sở tự viện. Làm được như thế mới đóng góp thực sự cho sự phát triển của Giáo hội.

Hình ảnh buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự TP.HCM sáng 8-1:

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp

Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính

Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa

Chư tôn đức tham dự họp

Chư tôn đức tham dự họp

Chư tôn đức Ban Thường trực tham dự họp

Chư tôn đức Ban Thường trực tham dự họp

Buổi họp triển khai nhiều hoạt động cuối năm Quý Mão

Buổi họp triển khai nhiều hoạt động cuối năm Quý Mão

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM

Buổi họp Ban Thường trực TP.HCM vào sáng nay, 8-1

Buổi họp Ban Thường trực TP.HCM vào sáng nay, 8-1

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày