Hòa thượng Thích Lệ Trang thông báo cho Đạo tràng Pháp Hoa về Phật sự quan trọng của Giáo hội

Thời kinh sáng của Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Thời kinh sáng của Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa tại chùa Huê Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 1-12-2023, Hòa thượng Thích Lệ Trang, trụ trì chùa Huê Nghiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã ký thông báo đến toàn thể Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa trên cả nước.

Theo đó, thông báo cho biết:

Nhân tưởng niệm 30 năm ngày viên tịch của Đức Đệ nhất Pháp chủ, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh sẽ tổ chức Đại nghị lần thứ nhất của Hội đồng Chứng minh và Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ cùng quý Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch.

Dịp này, toàn thể chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh từ các tỉnh thành đều quang lâm tham dự Đại nghị và Lễ tưởng niệm trên. Buổi lễ đặt dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN, Tôn sư khai sáng Đạo tràng Pháp Hoa.

“Đây là Phật sự vô cùng trọng đại của Giáo hội, lần đầu tiên Hội đồng Chứng minh tổ chức Đại nghị với sự tham dự của toàn thể Thành viên Hội đồng Chứng minh. Theo lời chỉ dạy của Hòa thượng Tôn sư, nay kính thông báo đến toàn thể Phật tử các Đạo tràng Pháp Hoa trên cả nước được biết, cùng về dự lễ tưởng niệm để tạo thêm phước nhân thù thắng trên con đường tu tập.”, thông báo nhấn mạnh.

Thời gian: Từ 8 giờ đến 12 giờ ngày thứ Sáu, 22-12-2023 (nhằm 10-11-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244, đường 3 tháng Hai, P.12, Q.10, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày