Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng tại trường hạ chùa Minh Đạo (quận 3)

Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng tại trường hạ chùa Minh Đạo sáng 13-6
Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng tại trường hạ chùa Minh Đạo sáng 13-6
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-6 (15-5-Nhâm Dần) Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã có thời thuyết giảng đến hành giả Phật giáo quận 3 sau kỳ bố-tát thường kỳ trong mùa an cư Phật lịch 2566.
Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng về giới luật

Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng về giới luật

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thiền chủ trường hạ chùa Minh Đạo, cùng chư tôn đức các trường hạ tập trung tại quận 3: chùa Hưng Phước, Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm, Phật Đà, Phước Hòa và các điểm an cư tại chỗ đã về chùa Minh Đạo bố-tát định kỳ và thực hiện nghi thức quá đường sau thời thuyết pháp.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thiền chủ trường hạ chùa Minh Đạo cùng chư tôn đức

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thiền chủ trường hạ chùa Minh Đạo cùng chư tôn đức

Hòa thượng Thích Minh Thông tại buổi thuyết giảng đã nói về tầm quan trọng của giới luật, áp dụng vào cuộc sống sinh hoạt của người xuất gia để có cuộc sống nhẹ nhàng, an lạc. Với người xuất gia giới luật không thể thiếu, có thể nhiều lúc bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài, người tu quên ứng dụng giới luật vào cuộc sống nên nhiều khi thấy bị bó buộc.

Giới có công năng như tường rào để bảo vệ bản thể của một vị Tỳ-kheo - "của báu trong nhà mình". Vì từ xưa nay bản tánh vốn thanh tịnh. Hòa thượng Thích Minh Thông nhấn mạnh: “Hạnh phúc nhất của một người xuất gia là ít bị ràng buộc bởi ngũ dục. Mà muốn không bị cột trói, bị ràng buộc thì đó là nhờ hàng rào giới luật để mà bảo vệ".

Chư Ni

Chư Ni

Chư tôn đức Phật giáo quận 3 tác bạch tri ân

Chư tôn đức Phật giáo quận 3 tác bạch tri ân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày