Hòa thượng Thích Minh Thông thuyết giảng tại trường hạ chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức)

Hòa thượng Thích Minh Thông thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư
Hòa thượng Thích Minh Thông thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, sách tấn chư hành giả an cư tại trường hạ chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức) vào sáng ngày 1-6.
Các hành giả lắng nghe buổi thuyết giảng, chia sẻ của Hòa thượng Thích Minh Thông

Các hành giả lắng nghe buổi thuyết giảng, chia sẻ của Hòa thượng Thích Minh Thông

Tại buổi giảng, Hòa thượng đã có lời thăm hỏi và sách tấn chư hành giả an cư. Hòa thượng giới thiệu duyên khởi Đức Phật chế pháp an cư cho Tăng đoàn, chia sẻ về các quy định chuẩn mực trong đời sống phạm hạnh, quy tắc ứng xử của một người xuất gia.

Hòa thượng nêu tầm quan trọng của thực hành giới luật với đời sống người tu sĩ, nhận định về một người xuất gia muốn hành trì giới luật cần phải hiểu luật thì mới có thể trì luật.

Chư hành giả Tăng tại hạ trường chùa Vạn Đức

Chư hành giả Tăng tại hạ trường chùa Vạn Đức

Hòa thượng nhắc lại lời dạy của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh (1917-2014) về pháp tu chánh hạnh và trợ hạnh. Ngài dạy người tu cần phải xác định được pháp môn tu của mình, cái nào “chánh” thì phải nắm giữ hành trì, còn “trợ” thì tuỳ duyên vận dụng.

Đồng thời, Hòa thượng còn có lời dạy về việc tu tập pháp môn Tịnh độ theo tông chỉ của Tổ Thiện Đạo (613-681), hướng dẫn đại chúng phương pháp nghiêm trì tịnh giới, chuyên nhất niệm Phật tương ưng với bản nguyện của Đức Phật A Di Đà.

Hòa thượng Thích Minh Thông chụp ảnh lưu niệm cùng chư hành giả an cư tại chùa Vạn Đức
Hòa thượng Thích Minh Thông chụp ảnh lưu niệm cùng chư hành giả an cư tại chùa Vạn Đức

Được biết, buổi giảng có sự tham dự của chư Tăng hành giả an cư nội thiền, ngoại thiền tại hạ trường chùa Vạn Đức; chư hành giả Ni an cư tại chỗ tại các trú xứ, tịnh thất lân cận cùng tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Thông tin hàng ngày