Hoàn tất đền bù giải tỏa mặt bằng khu đất xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

(GNO-TP.HCM): Nhân Hội nghị kỳ 4 khóa VI, chiều hôm qua 6-1, đông đảo chư tôn đức thành viên Hội đồng chứng minh, ủy viên Hội đồng Trị sự đã đến thăm khu đất dự định sẽ xây Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM vừa hoàn tất công tác đền bù giải tỏa.

HT. Thích Đức Nghiệp - Phó Thư ký Hội đồng chứng minh làm trưởng đoàn và HT. Thích Trí Quảng - Viện trưởng Học viện cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành Học viện đón tiếp tại khu đất thuộc Nông trường Láng Le Bàu Cò, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

WWH (1).JPG

Chư tôn đức HĐCM, HĐTS đến thăm khu đất xây dựng học viện

WWH (2).JPG

Báo cáo với chư tôn đức trong đoàn, TT. Thích Đạt Đạo - Phó viện Trưởng Học viện cho biết, vào tháng 10-2005, sau cuộc tiếp xúc giữa HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Trí Quảng, TT. Thích Đạt Đạo, Giáo sư Lê Mạnh Thát với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo thành phố TP.HCM đã đồng thuận cấp cho Học viện khu đất rộng 22 hecta để xây dựng cơ sở mới đào tạo Tăng Ni. Sau hơn 5 năm vận động, thông qua sự hỗ trợ của ĐĐ. Thích Thanh Phong - Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) và một số nhà hảo tâm, công tác đền bù giải tỏa hoàn tất vào cuối tháng 12-2010 với tổng kinh phí lên đến 15 tỷ đồng. Diện tích thực tế khu đất sau khi giải tỏa là 23,8 hecta.

WWH (3).JPG
WWH (4).JPG

Chư tôn giáo phẩm phát biểu tại buổi thăm quan

WWH (5).JPG
WWH (6).JPG

Dự kiến trong quý I năm 2011, Hội đồng điều hành Học viện sẽ tổ chức lễ khởi công xây dựng khoa Phật học gồm khu tòa nhà hành chính, giảng đường, Tăng xá, Ni xá, căn tin, phòng học nằm trong khuôn viên rộng 2 hecta do tập đoàn Vincom phát tâm tài trợ. Thời gian xây dựng dự kiến 1,5 năm.

Dịp này, HT. Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng điều hành Học viện cũng giới thiệu đến đoàn Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự về việc điều hành và mô hình giáo dục của Học viện trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày