Học viện PGVN tại TP.HCM mở lớp Sư phạm mầm non

Học viện PGVN tại TP.HCM
Học viện PGVN tại TP.HCM

GNO - Hôm nay, 21-10, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện ấn ký thông báo số 130/TB/HVPG về việc tuyển sinh Lớp đào tạo Sư phạm Mầm non tại Học viện PGVN tại TP.HCM hệ vừa học vừa làm, niên khóa 2014 - 2018.

Theo đó, thông báo gởi Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành, Phân ban Ni giới T.Ư và các tỉnh thành.

Thông báo nêu rõ: Văn phòng Học viện nối kết với trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh mở Lớp đào tạo Sư phạm Mầm non dành cho đối tượng chư Ni và nữ Phật tử.

Hồ sơ và điều kiện dự thi như sau: Đối tượng tham gia: Chư Ni và Phật tử tốt nghiệp THPT, THBT; Thời gian đào tạo: 4 năm; Số môn thi: thí sinh dự thi 3 môn: Văn, toán và năng khiếu;

Hồ sơ gồm có: (mỗi thí sinh nộp 2 bộ) gồm: Phiếu tuyển sinh (theo mẫu), bản sao văn bằng tốt nghiệp cấp III (có công chứng), bản sao CMND và giấy khai sinh, giấy chứng nhận ưu tiên: dân tộc ít người, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh (nếu có), 2 bì thư ghi sẵn địa chỉ có dán tem và 3 tấm ảnh 3 x 4 (mới chụp);

Nơi phát và nhận hồ sơ: Văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM (bàn số 2); thời gian: (30 ngày) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20-11-2014.

(Có thể lấy mẫu đăng ký dự thi trên trang web Học viện:www.vbu.edu.vn download tại mục biểu mẫu).

Tổng lệ phí thi: 1.360.000 đồng (Một triệu ba trăm sáu mươi ngàn đồng) theo công văn của trường Đại học Sư phạm số: 866/ĐHSP-ĐT gồm: Đăng ký dự thi: 360.000 đồng, ôn tập luyện thi: 400.000 đồng (2 môn: toán, văn, không ôn tập môn năng khiếu), lệ phí thi 3 môn: 600.000 đồng.

Thời gian ôn tập: Sẽ thông báo lịch ôn tập cụ thể khi có từ 80 thí sinh trở lên. Thời gian thi: Sau khi kết thúc ôn tập từ 1 – 2 tuần; địa điểm học: Học viện PGVN tại TP.HCM.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Học viện, số 750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại: (08)3.8478779. Fax: (84)3.8443416.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày