Học viện Phật giáo VN tại Huế tuyển sinh khóa X

GNO - Sáng nay, 20-7, tại cơ sở mới Học viện Phật giáo VN tại Huế (thôn Ngũ Tây, xã Thủy An, phường An Tây, TP.Huế), Hội đồng Điều hành Học viện tổ chức kỳ tuyển sinh khóa X (2018-2022).

1.jpg
Chư tôn đức Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành Học viện và BTS tỉnh chứng minh lễ khai mạc

Quang lâm tham dự lễ khai mạc có chư tôn Hòa thượng Hội đồng Chỉ đạo, Hội đồng Điều hành, Hội đồng Tuyển sinh cùng 154 Tăng Ni sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh khóa X.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Hương Yên, Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Học viện đọc quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh.

4.jpg


ĐĐ.Thích Hương Yên đọc quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh

2.jpg
154 Tăng Ni sinh tham dựu tuyển sinh khóa X

Như Giác Ngộ online đưa tin, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Huế tổ chức kỳ thi tuyển sinh Cử nhân Phật học khóa X (2018 - 2022) đã xét duyệt 154 hồ sơ của các Tăng Ni thí sinh toàn quốc đủ tiêu chuẩn theo quy định, được tham dự kỳ thi. Trong đó, có 110 thí sinh trên địa bàn tỉnh (chiếm 72%), còn lại là các thí sinh đến từ các tỉnh thành khác.

Theo đó, thời gian tuyển sinh diễn ra trong hai ngày, 20 và 21-7 với 3 môn thi: Phật pháp (180 phút) hệ số nhân đôi, Văn học Việt Nam (120 phút) và ngoại ngữ (Hán cổ, Anh văn hoặc Trung văn, 90 phút).

5.jpg


Hòa thượng Viện trưởng Tuyển sinh trao đề thi

Tại buổi lễ, HT.Thích Hải Ấn, Viện trưởng - Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh đã trao phong bì đề thi đến Hội đồng Tuyển sinh và có lời khuyến tấn đến các thí sinh tham gia kỳ thi lần này.

Sau nghi thức khai mạc, các thí sinh tiến hành làm thủ tục và bắt đầu thi môn Phật pháp; 13g30 chiều nay tiếp tục thi môn Văn học Việt Nam và sáng mai, ngày 22-7 sẽ thi môn ngoại ngữ.

6.jpg
Giám thị làm thủ tục thí sinh vào phòng thi

7.jpg
Đề thi được niêm phong cẩn thận

8.jpg
Thí sinh nghiêm túc làm bài

Được biết, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế tuyển 120 chỉ tiêu trên 154 thí sinh tham dự tuyển sinh khóa X (2018-2022).

Quảng Điền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Đức Luận

Hành lý của người tu

GNO - Người đời khi đi xa thường bận tâm đến hành lý: mang theo bao nhiêu, nặng nhẹ thế nào, có đủ hay chưa. Mỗi chuyến đi là một lần cân nhắc, lựa chọn, sắp xếp. Người tu cũng vậy, nhưng hành trình ấy không hướng đến một địa điểm cụ thể, mà là con đường quay về chính mình.
Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày