Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Huế đón Tăng Ni sinh viên trở lại nội trú, học trực tiếp

Hội đồng Điều hành sinh hoạt với Tăng, Ni sinh ngày nhập nội viện - Ảnh: CTV
Hội đồng Điều hành sinh hoạt với Tăng, Ni sinh ngày nhập nội viện - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội đồng Điều hành và Ban Quản viện Tăng, Ni tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM và Huế đã đón Tăng Ni sinh viên nội trú trở lại và chuẩn bị cho chương trình dạy và học trực tiếp sau sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán và học trực tuyến.

Theo đó, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM trong sáng nay 19-2 đã đón gần 300 Tăng, Ni sinh khóa XIV nhập nội trú tại cơ sở 2 và chùa Thanh Tâm.

Chỉ đạo việc đón Tăng Ni sinh tại Học viện có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực; Thượng tọa Thích Phước Lượng, Trưởng ban Quản viện Tăng; Đại đức Thích Lệ Ngôn, Trưởng phòng Hành chánh; Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng kiêm Trưởng ban Quản viện Ni.

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành trao đổi với đội ngũ làm công tác y tế

Chư tôn đức Hội đồng Điều hành trao đổi với đội ngũ làm công tác y tế

Theo đó, tất cả Tăng, Ni sinh đều được test nhanh sàng lọc để phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng sẽ có biện pháp cách ly. Nếu tất cả an toàn sẽ tiến hành test PCR để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Quảng, trong thời gian này, tất cả các hoạt động chung như: tụng kinh, chấp tác, thọ trai... sẽ không được thực hiện. Mỗi cá nhân Tăng, Ni phải tự cách ly trong phòng đến khi có kết quả an toàn thì các sinh hoạt sẽ tiếp tục như thường nhật.

Test để đảm bảo an toàn cho việc sinh hoạt và tu học nội trú

Test để đảm bảo an toàn cho việc sinh hoạt và tu học nội trú

Được biết, khóa XV và XVI cũng sẽ được nhập nội trú vào ngày 21-2 tới và Học viện sẽ tổ chức học tập trực tiếp vào ngày thứ Tư (23-2).

Vào ngày 18-2, các Tăng sinh khoa Luật học Phật giáo học nội trú tại tu viện Vĩnh Nghiêm (quận 12) cũng đã làm thủ tục nhập chúng để bắt đầu cho chương trình kỳ thứ 2 năm 2022.

Trước đó, ngày 17-2, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó viện Trưởng kiêm Tổng Thư ký của Học viện đã ký thông báo 010 của Học viện về các nội dung trên.

Tại Thừa Thiên Huế, Hội đồng Điều hành Học viện Học viện Phật giáo VN tại Huế cũng đã đón trở lại nội trú ở 2 cơ sở độc lập dành cho Tăng và Ni sinh viên bắt đầu từ ngày 18-2. Ban Quản viện cũng đã thực hiện các thủ tục test nhanh sàng lọc Covid-19 tất cả Tăng Ni sinh viên theo quy định.

Hình ảnh tiếp đón Tăng Ni sinh viên trở lại nội trú ở cơ sở 2 Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 19-2:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”do Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức - Ảnh: Đăng Huy

Đồng Nai: Hội thảo về cuộc đời và đạo nghiệp Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại tổ đình Long Thiền

GNO - Sáng 8-6, tại tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Đồng Nai phối hợp cùng môn phong tổ đình Long Thiền và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Hòa thượng Thích Huệ Thành: Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1349 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy - sự kết nối mầu nhiệm

GNO - Chiều ngày 22-2 năm Bính Ngọ, nắng vẫn gắt trên nền trời xanh tĩnh lặng, vạn pháp vận hành theo duyên như muôn chiều vẫn thế. Nhưng cũng chính trong dòng chảy rất bình thường ấy, một nhân duyên thù thắng đã khẽ mở, đưa chúng con bước vào một cuộc gặp gỡ chạm đến chiều sâu nội tâm chưa từng có.
Dù AI có thể vượt trội so với trí tuệ con người trong nhiều lĩnh vực, nhưng nó vẫn đang được huấn luyện và chịu ảnh hưởng từ chính chúng ta. Vì vậy, chúng ta có khả năng và cũng có trách nhiệm đạo đức để đưa yếu tố trí tuệ và lòng từ bi vào “hệ sinh thái” của nó

Chánh pháp trong thời đại AI

GNO - Giữa thời đại mà AI đang bứt phá vượt khỏi tầm hiểu biết quen thuộc của con người, chúng ta đứng trước một nghịch lý: công cụ do chính mình tạo ra lại có thể làm lung lay niềm tin vào trí tuệ của chính mình.

Thông tin hàng ngày