Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM dự kiến khai giảng năm học mới 2023 vào ngày 18-9

Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện và các phòng, ban tại Cơ sở I - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện và các phòng, ban tại Cơ sở I - Ảnh: Quảng Hậu/BGN
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 10-8, tại Cơ sở I (750 Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận), Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức phiên họp để thống nhất nhiều hoạt động trong thời gian sắp tới.

Chư tôn đức Phó Viện trưởng và lãnh đạo các phòng, ban

Chư tôn đức Phó Viện trưởng và lãnh đạo các phòng, ban

Phiên họp do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện chủ trì; tham dự có chư tôn đức Phó Viện trưởng: Hòa thượng Thích Tâm Đức, Thượng tọa Thích Viên Trí, Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Lượng, Ni sư Thích nữ Như Nguyệt; Thượng tọa Thích Giác Hoàng, Phó Tổng Thư ký; Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học; cùng chư tôn đức lãnh đạo các phòng, ban.

TS.Nguyễn Ngọc Mai trình bày công tác quản trị và những dự đinh sắp tới để vận hành tốt thư viện phục vụ cho việc dạy và học

TS.Nguyễn Ngọc Mai trình bày công tác quản trị và những dự đinh sắp tới để vận hành tốt thư viện phục vụ cho việc dạy và học

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích Nhật Từ, TS.Nguyễn Ngọc Mai, báo cáo sơ bộ về công tác quản trị thư viện cũng như những kế hoạch tập huấn cho Hội đồng Điều hành, giảng viên, sinh viên để có thể tra cứu tư liệu và học tập tại thư viện.

Thượng toa Thích Đồng Văn báo cáo công tác của Phòng Sau đại học

Thượng toa Thích Đồng Văn báo cáo công tác của Phòng Sau đại học

Thượng tọa Thích Đồng Văn đã báo cáo những công việc đang thực hiện của Phòng Sau đại học. Thượng tọa nhấn mạnh: "Với nhiều ý kiến đóng góp từ chư tôn đức Hội đồng Điều hành và chư vị giảng viên phụ trách các lĩnh vực chuyên môn tại phiên họp vào ngày 9-8 vừa qua, kỳ vọng với sự thay đổi về phương thức điều hành và giảng dạy sẽ nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học tại Học viện trong thời gian tới".

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo kết quả tuyển sinh hệ cử nhân Phật học khóa XVIII với 268 thí sinh trúng tuyển, 7 trường hợp xét vớt. Bên cạnh đó, Thượng tọa Tổng Thư ký cũng thông báo lễ Tự tứ của nội viện sẽ diễn ra ngày 25-8 (nhằm 10-7-Quý Mão); Tăng, Ni sinh sẽ nhập học nội trú vào ngày 18-9.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác tuyển sinh và kế hoạch sắp tới
Thượng tọa Thích Quang Thạnh báo cáo công tác tuyển sinh và kế hoạch sắp tới

Dự kiến lễ tổng khai giảng các khóa đang đào tạo sẽ diễn ra vào ngày 8-10 (nhằm ngày 24-8-Quý Mão) và lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào thượng tuần tháng 12-2023.

Tại phiên họp, chư tôn đức tham dự cũng thảo luận một số công việc liên quan đến công tác đào tạo, quản lý nội viện để đảm bảo chất lượng dạy và học, cũng như cân bằng thời khóa tu tập và lao tác trong chúng nội viện phù hợp với hoàn cảnh thực tế tại học viện. Đặc biệt, chư tôn đức tán đồng việc khuyến khích Tăng, Ni sinh dành thời gian học tập và nghiên cứu tại thư viện để nâng cao chất lượng khi tốt nghiệp ra trường.

Chư tôn đức biểu quyết việc linh động thời gian học tập tại thư viện dành cho sinh viên

Chư tôn đức biểu quyết việc linh động thời gian học tập tại thư viện dành cho sinh viên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày