Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ tổ chức lễ tổng khai giảng vào ngày 6-10-2023

Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 28-9-2023 - Ảnh: Minh Đức
Phiên họp của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sáng 28-9-2023 - Ảnh: Minh Đức
GNO - Sáng nay 28-9, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có phiên họp tại cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), nhằm thảo luận và quyết định một số chương trình hoạt động sắp tới của Học viện.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chủ trì phiên họp

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện chủ trì phiên họp; cùng với sự tham dự của các Phó Viện trưởng, trưởng các phòng, ban và thành viên Hội đồng Điều hành.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng đã chỉ đạo một số công việc quan trọng.

Học viện sẽ tổ chức lễ tổng khai giảng các khóa vào ngày 6-10-2023 tại cơ sở II.

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng, Trợ lý Hòa thượng Viện trưởng góp ý về việc tổ chức và đào tạo sau đại học

Thượng tọa Thích Giác Dũng, Phó Viện trưởng, Trợ lý Hòa thượng Viện trưởng góp ý về việc tổ chức và đào tạo sau đại học

Bên cạnh đó, Hòa thượng Viện trưởng yêu cầu Hội đồng Điều hành, các khoa tập trung vào công việc chuyên môn là giảng dạy và tu học cho Tăng Ni sinh các khóa để trang bị cho Tăng Ni trẻ về pháp học cũng như pháp hành khi tốt nghiệp Học viện.

Học viện cũng sẽ phối hợp tổ chức lễ tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hoa - một nhà giáo dục và hoằng pháp lớn của Phật giáo Việt Nam thời hiện đại vào dịp 50 năm ngày ngài viên tịch.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực báo cáo về Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực báo cáo về Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

Liên quan tới Hội nghị Ban Thư ký Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (ABCP), sự kiện quốc tế này sẽ tổ chức vào ngày 7-10 tại cơ sở II của Học viện trước khi diễn ra Hội nghị toàn thể tại Ấn Độ vào tháng 12-2023.

Dự kiến ngày 30-10 sắp tới, Học viện sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ khóa đầu tiên. Dịp này, có 43 học viên khóa III và IV sẽ nhận Bằng tốt nghiệp thạc sĩ Phật học.

Về công tác tổ chức, Học viện sẽ hợp nhất các khoa sau đại học thành một khoa duy nhất: Nghiên cứu Phật học. Khoa này do Trưởng phòng Sau đại học phụ trách.

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Viện trưởng đóng góp về vấn đề tài chánh cho Học viện

Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Viện trưởng đóng góp về vấn đề tài chánh cho Học viện

Ngoài ra, nhiều công việc liên quan đến đào tạo, hành chánh, nội viện cũng đã được đề cập và thảo luận tại phiên họp.

Trưởng lão Hoà thượng đã chỉ đạo cần hạn chế tổ chức các hội thảo khoa học không mang lại hiệu quả, gây lãng phí nguồn tài lực của Tăng, Ni và Phật tử. Ngài nhấn mạnh cần quan tâm tới chất lượng, phát huy năng lực đội ngũ nhân sự của Học viện, tránh hình thức và phong trào.

Bổ nhiệm 2 vị Trưởng phòng Đào tạo và Hành chánh của Học viện

Bổ nhiệm 2 vị Trưởng phòng Đào tạo và Hành chánh của Học viện

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng Viện trưởng cũng trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Lệ Ngôn làm Trưởng phòng Đào tạo và Đại đức Thích Giác Thọ làm Trưởng phòng Hành chánh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Thượng toạ Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng góp ý về công tác đào tạo

Thượng toạ Thích Viên Trí, Phó Viện trưởng góp ý về công tác đào tạo

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học

Thượng tọa Thích Đồng Văn, Trưởng phòng Sau đại học

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng trình bày về công tác thu chi tại Học viện

Ni sư Thích nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng trình bày về công tác thu chi tại Học viện

Chư tôn đức tham dự phiên họp sáng nay

Chư tôn đức tham dự phiên họp sáng nay

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày