Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông báo nghỉ lễ Phật đản, khóa huân tu và An cư kiết hạ

Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Ảnh: B.Toàn/BGN
Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2566 - Ảnh: B.Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa có Thông báo số 057/TB-HVPG, ngày 5-4-2023 về việc nghỉ lễ Phật đản, tổ chức khóa huân tu 10 ngày và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Hòa thượng Viện trưởng và chư tôn đức Hội đồng Điều hành thông qua phiên họp ngày 2-4-2023, Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM thông báo đến Tăng Ni sinh.

Nghỉ lễ Phật đản: Học viện nghỉ lễ Phật đản từ ngày mùng 8-4 đến ngày 16-4 Quý Mão (26-5 - 3-6-2023). Văn phòng Học viện hoạt động lại bình thường từ thứ Hai, ngày 18-4-Quý Mão (5-6-2023).

Tăng Ni sinh nội trú (nếu có yêu cầu) được về trú xứ trước khi vào An cư kiết hạ kể từ ngày mùng 2-4 đến ngày 9-4-Quý Mão (20 - 27-5-2023).

Khóa huân tu 10 ngày: Thành phần tham gia gồm chư tôn đức Hội đồng Điều hành, Ban Chủ nhiệm khoa, giảng viên là Tăng Ni (cơ hữu và trợ giảng) và Văn phòng Học viện.

Thời gian từ ngày 17 đến 26-4-Quý Mão (4 - 13-6-2023), chư tôn đức đã kiết giới tại địa phương, không phải kiết giới lại. Hạn chót đăng ký ngày 10-4-Quý Mão (28-5-2023).

Khóa An cư kiết hạ và lịch học hè của Tăng Ni sinh các khóa:

Đối với Tăng Ni sinh nội trú: Kiết giới an cư vào ngày mùng 10-4-Quý Mão (28-5-2023); lễ tác pháp Tự tứ vào ngày mùng 10-7-Quý Mão (25-8-2023). Tăng Ni sinh tiếp tục học theo lịch học hè trong 3 tháng an cư (trừ 10 ngày khóa huân tu được nghỉ học).

Đối với Tăng Ni sinh ngoại trú (hệ chính quy và hệ từ xa) buộc an cư tu học tại trú xứ hoặc tại các điểm an cư tập trung của GHPGVN theo quy định. Sau 3 tháng an cư, các Tăng Ni sinh phải nộp cho văn phòng Sổ hạ hoặc giấy Chứng nhận An cư kiết hạ năm 2023, trường hợp Tăng Ni sinh không thực hiện việc nộp số hạ sẽ bị đình chỉ học tập.

Thông báo của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Thông báo của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trong trà có đạo

Trà đạo

NSGN - Thiền vốn là tâm thể lặng sáng sẵn vậy nơi mỗi người, không khác. Nhưng khi truyền vào địa phương nào, các thiền sư tùy vào phong tục tập quán mà uyển chuyển để hướng dẫn, khai thị, vậy nên đặc điểm Thiền tông mỗi nước có khác.
Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Hưng Yên: 2 vị giáo phẩm lãnh đạo chủ chốt tự nguyện xin nghỉ dù chưa quá tuổi để nhường cho thế hệ kế thừa

GNO - Đó là chia sẻ với Báo Giác Ngộ của Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên (nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình cũ) về việc sắp sếp nhân sự trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới.
Nhà thơ Phạm Thiên Thư (1940 - 2026) - Ảnh: PNO

Nhà thơ Phạm Thiên Thư từ trần (1940-2026)

GNO - Theo thông tin Giác Ngộ vừa nhận được, nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả của nhiều thi phẩm nổi tiếng, người “thi hóa kinh Phật” vừa từ trần vào 16 giờ 15 phút chiều nay, 7-5.

Thông tin hàng ngày