Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam thăm GHPGVN

GNO - Chiều qua, 25-5, tại Trụ sở T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ (Hà Nội), đoàn đại biểu Hội Đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam do Hòa thượng Baddegama Samitha Thero, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Lanka Sama Samaja, nguyên Đại biểu Quốc hội Sri Lanka, Ủy viên Ban Chấp hành Hội đoàn kết Sri Lanka - Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với T.Ư GHPGVN.

hnoi 1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp đón tại Trụ sở T.Ư GHPGVN

Đón tiếp phái đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS T.Ư GHPGVN; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức trong HĐTS đã thân mật tiếp đoàn.
Tại buổi tiếp, HT.Thích Thanh Nhiễu cảm ơn đoàn đã tới thăm T.Ư GHPGVN và chúc đoàn có chuyến thăm thành công tới Việt Nam. Hòa thượng nhấn mạnh, kể từ cuộc kháng chiến chống Mỹ tại VN, người dân và Giáo hội Sri Lanka đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Hòa thượng mong muốn qua chuyến thăm này, mối quan hệ và sự giao lưu giữa hai bên ngày càng được tăng cường hơn.Nhân dịp này, HT.Thích Thanh Nhiễu cũng thông báo tới đoàn những nét khái quát về Phật giáo Việt Nam. Theo đó, Phật giáo VN đã trở thành một thể thống nhất từ 9 hệ phái. GHPGVN có 3 cấp từ trung ương, tỉnh/thành phố và cấp quận/huyện. GHPGVN cũng có hệ thống đào tạo rộng khắp các vùng miền. Ở VN hiện có gần 50 nghìn chư Tăng Ni và trên 15 nghìn ngôi chùa.Hòa thượng Baddegama Samitha Thero bày tỏ sự vui mừng trước sự đón tiếp nồng hậu của các chức sắc GHPGVN và chia sẻ: Sri Lanka hiện có 30 nghìn sư, tuy nhiên thế hệ trẻ ở Sri Lanka thực hành sư tại các chùa lại ít hơn.
hnoi 2.jpg
Trao quà - ghi dấu chuyến thăm thắm tình đạo vị của đoàn với GHPGVN

Tại buổi nói chuyện thân mật, hai bên khẳng định sẽ cố gắng để làm sao phối hợp quảng bá và phát triển loại hình du lịch tâm linh một cách hiệu quả nhất tại mỗi nước. Đồng thời tiếp tục thúc đẩy giao lưu, hợp tác hơn nữa giữa hai bên trong thời gian tới.Cuối buổi tiếp, hai bên đã dành tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, và cùng dâng hương tại chánh điện chùa Quán Sứ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thiền hành trên đảo Phan Vinh thuộc quần đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa)

Những ngày an cư đặc biệt trên biển đảo Trường Sa

GNO - Trở về sau chuyến đi công tác tại Trường Sa, Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Ninh Bình đã dành thời gian chia sẻ với Báo Giác Ngộ về hành trình vô cùng ý nghĩa này.
Thượng tọa Thích Phước Nguyên chủ trì buổi họp giao ban - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Văn phòng II Trung ương họp giao ban và chuẩn bị các buổi trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội

GNO - Sáng nay, 30-7, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Thư ký Văn phòng II Trung ương chủ trì buổi họp giao ban nhằm rà soát các công tác hỗ trợ tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh thành và triển khai các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới.
Ảnh: Đạo Phật Khất sĩ

Tinh thần an cư của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ

NSGN - Từ thời Đức Phật tại thế, ba tháng an cư mùa mưa là một pháp chế quan trọng trong Luật tạng, được thiết lập nhằm tạo điều kiện cho chư Tăng tạm dừng các hoạt động du hóa, quy tụ về một trú xứ để tấn tu đạo nghiệp.
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày