Hội đồng Trị sự GHPGVN sẽ tổ chức hội thảo về hành trạng Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng

Hòa thượng Danh Nhưỡng tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561
Hòa thượng Danh Nhưỡng tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Tôn giáo Chính phủ vừa có Công văn phúc đáp số 1143 /TGCP-PG do bà Trần Thị Minh Nga ấn ký, ngày 15-8-2022 đồng thuận với Hội đồng Trị sự GHPGVN việc tổ chức hội thảo khoa học về Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

Hội thảo “Hòa thượng Danh Nhưỡng: Cuộc đời - Đạo nghiệp - Những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc” sẽ được Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức vào ngày 26-8-2022 tại chùa Candaransi (số 164/235 Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM). Ban Tổ chức dự kiến hội thảo với 250 người tham dự.

Ý kiến về hội thảo, Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết hội thảo về những đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc của cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN là việc làm có ý nghĩa, nhằm làm rõ hơn và vinh danh những cống hiến to lớn của cố Trưởng lão Hòa thượng đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển GHPGVN và đất nước.

“Ban Tôn giáo Chính phủ thấy không có gì trở ngại”, công văn viết.

Cố Trưởng lão Hòa thượng Danh Nhưỡng, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, nguyên Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQVN, nguyên Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, nguyên đại biểu Quốc hội các khóa XI – XII; nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang từ nhiệm kỳ I tới nhiệm kỳ VIII, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh kiên Giang, trụ trì chùa Rantanaransi (Láng Cát, tỉnh Kiên Giang).

Hòa thượng Ñanadhammo, thế danh là Danh Nhưỡng, sinh năm 1929, tại xã Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào ngày 26-8-2017 (nhằm mùng 5-7-Đinh Dậu), tại chùa Rantanaransi (Láng Cát); trụ thế: 88 năm, hạ lạp 68 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày