Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao bằng công đức đến các đơn vị và huynh trưởng
Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao bằng công đức đến các đơn vị và huynh trưởng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-11, tại Hội trường chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông), Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh  tổ chức Hội nghị Huynh trưởng Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh và tham dự có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự cùng các ban chuyên môn Phật giáo tỉnh Đắk Nông chứng minh hội nghị.

Về phía đại diện chính quyền có ông Lê Quang Mạnh, đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, cùng đại diện các cấp chính quyền tham dự hội nghị.

Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương có sự tham dự của huynh trưởng cấp Dũng Tâm Duệ - Nguyễn Đức Châu, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, cùng huynh trưởng Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương, tỉnh Đắk Nông tham dự.

Huynh trưởng Thị Vân - Lê Văn Tuyển phát biểu khai mạc

Huynh trưởng Thị Vân - Lê Văn Tuyển phát biểu khai mạc

Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Quốc kỳ, Đạo kỳ, chào Sen trắng và phút nhập từ bi quán, Huynh trưởng Thị Vân - Lê Văn Tuyển, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Phó ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông thay mặt phân ban Gia đình Phật tử đọc diễn văn khai mạc hội nghị chào đón chư tôn đức và các cấp chính quyền cùng đông đảo quý huynh trưởng trong toàn tỉnh đồng về tham dự hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự của Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh hiện có 18 đơn vị đang sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ các khóa học huynh trưởng cũng như trại huấn luyện được duy trì, với các bậc Kiên, bậc Trì, bậc Định, và bậc Lực đến các trại huấn luyện Lộc Uyển; A Dục; Huyền Trang; Vạn Hạnh. Ngoài ra các trại huấn luyện A Nô Ma Ni Liên; Tuyết Sơn cho đoàn sinh vẫn được tổ chức đều.

Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 thành viên

Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 thành viên

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh cũng tổ chức các trại trong các dịp đại lễ; Tổ chức ngày Hạnh và ngày Dũng truyền thống của Gia đình Phật tử; tổ chức thi Văn nghệ, thi cắm hoa, nữ công gia chánh, bóng đá.v.v… Duy trì họp huynh trưởng cấp toàn tỉnh 3 tháng một lần.

Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh nhiệm Kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm. Tiểu ban Nhân sự giới thiệu danh sách Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 23 thành viên do huynh trưởng Thị Vân - Lê Văn Tuyển làm Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông.

Huynh trưởng Tâm Duệ tặng lẵng hoa chúc mừng đến Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027

Huynh trưởng Tâm Duệ tặng lẵng hoa chúc mừng đến Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu tại hội nghị, Huynh trưởng Tâm Tuệ - Nguyễn Đức Châu cho biết biết trong nhiệm kỳ 2017-2022, Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông có sự nỗ lực cố gắng vượt khó vươn lên và sinh hoạt ổn định. Huynh trưởng cần tu dưỡng đạo hạnh, phát huy mạnh mẽ phương châm “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” để góp sức hướng đạo cho thanh thiếu niên, nhi đồng đến với đạo Phật, đó chính là lý tưởng cao quý của người huynh trưởng Gia đình Phật tử Việt Nam.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ chứng minh
Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ chứng minh, Thượng tọa Thích Quảng Hiền đã nhắc lại truyền thống 70 năm hình thành và phát triển rất đỗi tự hào của Gia đình Phật tử Việt Nam. Mục đích của Gia đình Phật tử là kêu gọi vận động các em thanh thiếu nhi tham gia sinh hoạt Gia đình Phật tử, đào tạo huấn luyện thanh thiếu niên thành người Phật tử chân chính, góp phần phụng sự đạo pháp, phụng sự nhân sinh, xây dựng xã hội. Dó đó, huynh trưởng phải không ngừng trau dồi năm hạnh, thực hiện đúng điều lệ Gia đình Phật tử, đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết xây dựng Gia đình Phật tử lớn mạnh để góp phần làm cho đạo pháp được xương minh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1241 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đời người ngắn ngủi đừng phí thời gian

GNO - Như người bị trúng tên độc là một trong những ảnh dụ gây ấn tượng mạnh mẽ về những việc cần làm ngay. Dĩ nhiên mỗi người có một mục tiêu riêng theo quan niệm sống của mình. Đối với người tu Phật thì vượt thoát khổ đau là quan trọng và cần kíp nhất.

Thông tin hàng ngày