Hội quán Đạo đức PG Nhật Bản thăm Văn phòng I TƯGH

GNO - Ngày 15-11-2012, Hội quán Đạo đức Phật giáo Nhật Bản do ông Takashi Aoki, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc và trao học bổng tại Trụ sở TƯGH, chùa Quán Sứ, Hà Nội. 

1.jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS cùng HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; ĐĐ.Thích Đức Thiện, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Văn phòng I đã tiếp đoàn.

Đây là lần thứ 2 Hội quán Đạo đức Phật giáo Nhật Bản tới thăm và làm việc tại Trụ sở GHPGVN. Được biết, Hội quán hiện nay gồm 70 hội viên, trụ sở chính tại thành phố Nagoya (Nhật Bản) và 27 cơ sở tại các nơi khác, với mục đích tôn chỉ tương trợ lẫn nhau trong tinh thần hòa hợp, hoan hỷ như Đức Phật Di Lặc mà người Nhật rất kính ngưỡng.

Ông Takash Aoki đã giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Hội quán Đạo đức Phật giáo Nhật Bản. Theo đó, Hội quán đã kết hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản phát học bổng cho các trẻ em nghèo vượt khó. Nhân dịp này, ông cũng cho biết đã ủng hộ học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó tại Hà Nội.

Thay mặt chư tôn đức, HT.Thích Thanh Nhiễu đã tán thán và đề cao nghị lực sống của con người Nhật Bản trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Hòa thượng cho biết, vào thời điểm này toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam đang chuẩn bị Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII. Hòa thượng cũng đã ngỏ lời mời chính thức đoàn tham dự phiên khai mạc Đại hội sắp tới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

Phật giáo ứng xử như thế nào trước cơn bão truyền thông?

GNO - Đó là vấn đề được bạn đọc gởi về tòa soạn, trước hiện tượng Phật giáo, cụ thể là Tăng Ni, chùa chiền trở thành chủ đề châm biếm, chỉ trích trong dư luận, trên thế giới thông tin xã hội. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên Báo Giác Ngộ số 1249, ra ngày 26-4.

Thông tin hàng ngày