Hội sách xuân 2022 tại chùa Phật Học Xá Lợi

Hội sách xuân tại chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, TP.HCM
Hội sách xuân tại chùa Phật học Xá Lợi, quận 3, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 31-1 đến 15-2-2022 tại chùa Phật Học Xá Lợi (quận 3, TP.HCM) diễn ra hội sách xuân năm 2022 với chủ đề “Đọc sách đầu xuân khơi nguồn tri thức”.
Cô Hồng hỗ trợ người mua sách

Cô Hồng hỗ trợ người mua sách

Phụ trách hướng dẫn tại các quầy sách, cô Hồng cho biết các đầu sách ở hội sách rất phong phú không chỉ về các chủ đề kinh, luật, luận của Phật giáo mà còn có rất nhiều đầu sách về các chủ đề khoa học, xã hội, đời sống… Bạn đọc nếu thích cuốn sách nào đều có thể thỉnh về và tùy hỷ bỏ tiền vào thùng để sẵn tại các quầy sách. Số tiền này sẽ được chùa dùng vào việc tặng quà cho bệnh nhân ung bướu và tổ chức khóa tu cho người khiếm thị hàng tháng do chùa tổ chức tại tịnh thất Xá Lợi (Đồng Nai).

Kinh sách Phật giáo

Kinh sách Phật giáo

Sau khi tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm do chùa tổ chức, ông Tú (69 tuổi nhà ở TP.Thủ Đức) đã nán lại ở chùa tìm những cuốn sách phù hợp đề đọc. “Cứ thông lệ mỗi năm vào ngày đầu xuân chùa đều tổ chức hội sách xuân nên tôi quen nếp rồi. Nên khi tụng kinh trên chánh điện xong tôi đều ở lại để tham quan hội sách và tìm những cuốn sách thích hợp để đọc. Tôi thấy rất vui khi có nhiều bạn trẻ cũng đến và chọn những cuốn sách về đọc trong ngày đầu năm”, ông Tú bày tỏ.

Hội sách kéo dài đến rằm tháng Giêng

Hội sách kéo dài đến rằm tháng Giêng

Sau khi thỉnh sách, bạn đọc tùy hỷ để tiền vào thùng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung bướu và tổ chức khóa tu cho người khiếm thị

Sau khi thỉnh sách, bạn đọc tùy hỷ để tiền vào thùng gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung bướu và tổ chức khóa tu cho người khiếm thị

Nhã An

* Trước đó, sáng 8-2, chùa Phật học Xá Lợi đã tổ chức khai đàn Dược Sư thất khu, với sự chứng minh tham dự chư Tăng và Phật tử cầu nguyện cho quốc thái dân an và gia đình an vui, hạnh phúc.

Thượng tọa Thích Đồng Bổn niệm hương

Thượng tọa Thích Đồng Bổn niệm hương

Năm nay, do tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nên Ban Quản trị chùa chỉ tụng kinh, không nhạc lễ. Phật tử đến tham dự pháp hội Dược Sư luôn tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Để tránh tập trung đông người, chùa tổ chức khai đàn tại 4 địa điểm nội tự là chánh điện, giảng đường Chánh Trí, thiền đường và hậu Tổ.

Lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Xá Lợi thực hiện theo nghi lễ truyền thống, chủ sám Thượng tọa Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa Phật học Xá Lợi niệm hương bạch Phật, lễ sái tịnh và khai kinh Dược sư mở đầu Pháp hội Dược Sư trong 3 ngày. Đàn Dược Sư kéo dài đến mùng 10 tháng Giêng năm Nhâm Dần.

Khóa lễ tại Chánh điện

Khóa lễ tại Chánh điện

Theo đó, danh hiệu của bảy Đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì hồng danh đức hiệu của mỗi Đức Phật là một phương thuốc, là một pháp hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chuyển hóa khổ đau đem lại an vui hạnh phúc.

Trí Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức đã được cung thỉnh an vị tại tháp Đa Bảo - công trình kỷ niệm Pháp nạn 1963 trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), vào sáng 11-5 (14-4-Ất Tỵ)

Quả tim Đa Bảo

GNO - Giác Ngộ online trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài thơ "Quả tim Đa Bảo" do Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN viết nhân Lễ cung thỉnh, chiêm bái và tôn trí xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức vào tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự.
Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến các em trong ngày hội yêu thương dành cho trẻ thơ tại chương trình "Em hướng về Vesak" - Ảnh: H.Y

Rộn ràng tiếng cười trẻ thơ trong ngày hội “Em hướng về Vesak”

GNO - “Con thích nhất là được đọc truyện ‘Phép tắc người con’ và vẽ Bụt ngồi dưới cây bồ-đề. Con thấy Bụt hiền như mẹ con, như các chị của con” - bé Thảo Trang, 6 tuổi, cười tươi rói, chia sẻ giữa sân chùa Long Vân (P.Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) khi tham gia ngày hội “Em hướng về Vesak”.
Quần thể công trình đồ sộ của chùa Beomeo-sa

Sambo Chasal - Biểu tượng của Tam bảo tại Hàn Quốc

GNO - Jogye (Tào Khê tông, 대한불교조계종,曹溪宗) là tông phái Phật giáo chủ đạo tại Hàn Quốc. Ra đời khoảng cuối thế kỷ XII, đầu thế kỷ XIII, cùng với quá trình phát triển, Tào Khê tông đã tạo sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn trong đời sống Phật giáo tại bán đảo Triều Tiên, với khoảng 1.900 ngôi chùa hiện diện cho đến ngày nay.

Thông tin hàng ngày