Chư Tăng nội tự chùa Xá Lợi khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu 101 tuổi

Chư Tăng, Phật tử chùa Xá Lợi khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 101 tuổi
Chư Tăng, Phật tử chùa Xá Lợi khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 101 tuổi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-10, chư Tăng nội tự và Phật tử chùa Phật học Xá Lợi (quận 3, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, 101 tuổi.

Mở đầu buổi lễ, chư Tăng nội tự và Phật tử chùa Xá Lợi đã trang nghiêm tụng thời kinh Dược sư cầu an khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu.

Sau khóa lễ chư Tăng và Phật tử lần lượt đảnh lễ khánh chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu 101 tuổi.

Chư Tăng đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Chư Tăng đảnh lễ khánh tuế Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu là một bậc tòng lâm thạch trụ của GHPGVN. Ngài sinh năm 1921, tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Năm lên 5 tuổi, Hòa thượng xuất gia với Hòa thượng Vĩnh Tấn - trụ trì chùa Kiển Phước (Ba Tri, Bến Tre).

Trưởng lão Hòa thượng tham học và hành đạo với các bậc tôn đức đương thời, tinh thông nội điển lẫn ngoại điển, đặc biệt là nghi lễ Phật giáo.

Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước gặp nhiều khó khăn, từ năm 1945, ngài chẳng hề e ngại mà nhập thế giúp đời, tham gia ủng hộ hoạt động cách mạng tại quê hương Ba Tri, Bến Tre. Khi chiến sự tạm lắng dịu, ngài tích cực tham gia các hoạt động Phật sự tại Sài Gòn, Bến Tre và các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu là một trong những vị tôn túc tích cực đấu tranh trong Pháp nạn năm 1963. Với uy tín, Hòa thượng được Hội Phật học Nam Việt cung thỉnh trụ trì chùa Phật học Xá Lợi, sau đó tham gia nhiều công tác Phật sự của Trung ương GHPGVN và các địa phương. Đặc biệt là gắn bó Phật sự với Thành hội Phật giáo TP.HCM và GHPGVN quận 3. Trưởng lão Hòa thượng đã được cung thỉnh Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 3, viện chủ chùa Phật học Xá Lợi (quận 3, TP.HCM).

Chư Tăng, Phật tử nội tự tại chùa Xá Lợi

Chư Tăng, Phật tử nội tự tại chùa Xá Lợi

Năm 2020 trong lễ khánh tuế tròn 100 tuổi, Trưởng lão Hòa thượng trong lời đạo từ đã chỉ dạy: “Sống đến tuổi 100, được như hôm nay là nhờ ân đức của chư Phật, chư Tổ, sự kính mến của Tăng Ni, Phật tử. Theo chúng tôi, việc tổ chức khánh tuế là điều phiền và hao tốn tài lực của đại chúng, nhưng vì muốn giúp hàng Phật tử gieo duyên, tăng sự kính tin nơi Tam bảo mà Tăng chúng chùa Xá Lợi tổ chức buổi lễ này, chúng tôi mới đành chấp nhận. Nhân đây, chúng tôi có gởi gắm và khuyên Tăng Ni, Phật tử trên đường tu của mình hãy giữ vững tín tâm nơi Phật pháp, mọi hành động luôn vì sự an lạc cho chúng sanh, sự phát triển của Giáo hội và trường tồn của Đạo Phật.”

Chư Tăng nội tự chùa Xá Lợi

Chư Tăng nội tự chùa Xá Lợi

Phật tử đại diện các đạo tràng tu học tại chùa Xá Lợi đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Phật tử đại diện các đạo tràng tu học tại chùa Xá Lợi đảnh lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Hiển Tu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày