Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên khánh thành 3 cây cầu, khởi công 3 phòng học tại tỉnh Kiên Giang

Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã khánh thành cầu Tường Nguyên 510 tại xã Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng - Ảnh: TN
Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã khánh thành cầu Tường Nguyên 510 tại xã Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng - Ảnh: TN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-6, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên (TP.HCM) kết hợp địa phương tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động 3 cây cầu nông thôn tại Kiên Giang.
Khánh thành cầu Tường Nguyên 511 tại xã Thạnh Yên

Khánh thành cầu Tường Nguyên 511 tại xã Thạnh Yên

Theo đó, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã khánh thành cầu Tường Nguyên 510 với chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 30 mét, tải trọng 5 tấn tại xã Thạnh Hòa; cầu Tường Nguyên 511 có chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 20 mét tại xã Thạnh Yên và cầu Tường Nguyên 513 có chiều ngang 3,3 mét, chiều dài 16 mét tại xã Thạnh Hòa thuộc H.Giồng Riềng và U Minh Thuợng, tỉnh Kiên Giang.

Tổng trị giá 1tỷ 350 triệu đồng.

Đại diện Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và mạnh thường quân nhận Giấy tri ân của chính quyền địa phương

Đại diện Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên và mạnh thường quân nhận Giấy tri ân của chính quyền địa phương

Dịp này, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên được sự phát tâm của gia đình Quach và Burtoni (Mỹ) tặng 200 phần quà đến bà con nghèo ở 2 xã Vĩnh Thạnh và Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, với tổng trị giá 140 triệu đồng.

Ngoài ra, Hội cũng tặng 200 phần quà đến bà con khiếm thị tại TP.HCM, khởi công xây dựng 3 phòng học và tặng trang thiết bị bàn ghế học tập cho đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Nha Si (Mới), ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Thạnh, H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang do Công ty Kim Gia Phạm (Q.10, TP.HCM) và Công ty Goku Media (H.Bình Chánh, TP.HCM) tài trợ, dự kiến kinh phí xây dựng là 1 tỷ đồng.

Trao quà đến bà con nghèo ở 2 xã Vĩnh Thạnh và Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng - Ảnh: TN

Trao quà đến bà con nghèo ở 2 xã Vĩnh Thạnh và Thạnh Hòa, H.Giồng Riềng - Ảnh: TN

Tham dự chương trình khánh thành cầu bê-tông và khởi công 3 phòng học tại tỉnh Kiên Giang có Hòa thượng Danh Đổng, Trưởng ban Trị sự tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự kiêm Chánh Văn phòng II T.Ư và đại diện các đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày