Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên trao hơn 1.800 suất cơm chay

Suất cơm chay được trao đến những người nghèo, cơ nhỡ, bán vé số trên đường phố - Ảnh: T.N
Suất cơm chay được trao đến những người nghèo, cơ nhỡ, bán vé số trên đường phố - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ với những người khó khăn, cơ nhỡ, lao động phổ thông trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã nấu cơm chay hỗ trợ cho đối tượng này trên đường phố, gần bệnh viện thuộc TP.HCM.

Theo Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội trưởng Từ thiện chùa Tường Nguyên, trong thời gian giãn cách nên không tập trung đông người. Chư Tăng ở chùa và vài Phật tử đã phân công nấu cơm chay tặng đến người nghèo, cơ nhỡ, người bán vé số, xe ôm… hỗ trợ phần nào khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống Covid-19.

Tình nguyện viên tặng suất cơm chay đến người nghèo TP.HCM - Ảnh: T.N

Tình nguyện viên tặng suất cơm chay đến người nghèo TP.HCM - Ảnh: T.N

Ngày 5-6, Hội đã tặng 1.300 phần cơm chay đến tận tay bà con nghèo trên địa bàn TP.HCM, khu vực gần bệnh viện...

Trước đó, ngày 4-6, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên Q4 cũng đã tặng 500 phần cơm ngũ sắc chay đến bà con nghèo trên địa bàn quận 4 và tặng 200kg khoai lang hấp đến bà con khó khăn, cơ nhỡ, lang thang tại TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày