Hôm nay 15-6: Đại hội PG Tuyên Quang

GNO - Sáng nay 15-6, tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh (TP.Tuyên Quang), Đại hội PG tỉnh Tuyên Quang sẽ chính thức diễn ra.

>> Đại hội Phật giáo tỉnh Tuyên Quang họp phiên trù bị

Dự kiến chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng I TƯGH và các tỉnh thành phía Bắc cùng 500 chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trong toàn tỉnh sẽ tham dự Đại hội.

wwwT8.jpg

Chùa An Vinh - Trụ sở Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Chính Tâm

Tại phiên làm việc chính thức, toàn thể đại biểu sẽ nghe báo cáo kết quả hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua với những thuận lợi, khó khăn và ưu khuyết điểm; tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng vào chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới được khả thi, phù hợp với tình hình phát triển chung của Giáo hội và của đất nước; suy cử tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 mang tính kế thừa và phát triển, và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi phía Bắc cùng với Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn tạo nên vùng phên giậu chắn giữ cửa ải phía Đông bắc của Tổ quốc, có truyền thống yêu nước nồng nàn, ý thức cộng đồng sâu sắc và tinh thần tự lực tự cường cao. Tuyên Quang đã đi vào lịch sử dân tộc với những địa danh lịch sử nổi tiếng cùng những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Năm 2009, Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang được thành lập. Đến nay đã được gần 3 năm, Phật giáo Tuyên Quang đã hòa mình, gắn bó với nhân dân toàn tỉnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và là chỗ dựa về tinh thần, tâm linh của nhân dân địa phương.

Theo HT.Thích Gia Quang, Chánh đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Quang, ba năm qua, được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như sự giúp đỡ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh, các hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh Tuyên Quang diễn ra thuận lợi và phát triển, góp phần cùng Tăng Ni cả nước hoàn thành tốt các công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt nam.

Giác Ngộ Online sẽ cập nhật thông tin về đại hội đến chư tôn đức Tăng Ni và bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

Thiền Vipassana: Một nghệ thuật sống

GNO - Mọi người luôn tìm cầu cái toàn thiện an vui và hòa hợp, bởi vì cuộc sống chúng ta thiếu sự trọn vẹn như vậy. Thỉnh thoảng, ai cũng có những nỗi ưu phiền, bực tức, bất an và đau khổ; khi đau khổ vì phiền muộn, chúng ta khó có thể kiềm chế chính mình và thường gây bất an cho người khác.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1278 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu hiệu để nhận biết bậc Thánh tăng

GNO - Luật tạng Phật giáo quy định, người tu bình thường hoặc có chút thần thông rồi tự huyễn đã chứng Thánh, tuyên bố mình đã đắc đạo thì mắc tội đại vọng ngữ. Hoặc người ấy dù không tuyên bố nhưng được thế gian tung hô là Phật, là A-la-hán nếu không cải chính, lại thầm tự mãn cũng mắc trọng tội.

Thông tin hàng ngày