Họp bàn công tác khen thưởng nhân Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tại buổi họp
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự tại buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-7, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ, TP.Hà Nội, chư tôn giáo phẩm Ban Khen thưởng Đại hội lần thứ IX GHPGVN họp cùng đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, các cơ quan hữu quan.
Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN họp liên ngành hữu quan thảo luận về công tác khen thưởng

Chư tôn đức Hội đồng Trị sự GHPGVN họp liên ngành hữu quan thảo luận về công tác khen thưởng

Chư tôn giáo phẩm Ban Khen thưởng Đại hội lần thứ IX GHPGVN, do Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN làm trưởng ban, cùng Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQVN họp bàn về công tác khen thưởng đến các tập thể, cá nhân có đóng góp tiêu biểu cho GHPGVN khóa VIII nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại buổi họp, chư tôn đức cùng đại diện các ban đã thảo luận về công tác tuyên dương khen thưởng, việc chuẩn bị hồ sơ, báo cáo thành tích các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Từ đó, kịp thời động viên, tri ân những tấm gương điển hình để tuyên dương công đức, biểu dương xứng đáng nhân Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc khóa IX, sẽ diễn ra vào tháng 11 tới.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Khen thưởng Đại hội lần thứ IX GHPGVN phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Trưởng ban Khen thưởng Đại hội lần thứ IX GHPGVN phát biểu tại buổi họp

Trong 5 năm của khóa VIII, trước những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Phật giáo các cấp đã không ngừng kêu gọi chư Tăng Ni, Phật tử đóng góp tích cực về mọi mặt, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt công tác chống dịch, được lãnh đạo Đảng và nhà nước đánh giá cao. Cùng với đó, các Ban, Viện Trung ương GHPGVN cũng để lại nhiều dấu ấn trong công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ những hoàn cảnh yếu thế thông qua nhiều hoạt động từ thiện, nhân đạo tại các địa phương trên cả nước.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày