Họp liên ngành chuẩn bị tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
Buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-11, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.12, Q.10, TP.HCM) đã diễn ra buổi họp liên ngành chuẩn bị tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu tại buổi họp

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban An toàn giáo thông TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM cùng đại diện các cơ quan hữu quan TP.HCM, Q.10 tham dự buổi họp liên ngành nhằm thảo luận, phân công công tác tổ chức lễ tưởng niệm.

Theo đó, hưởng ứng chương trình “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” của Liên Hiệp Quốc (Liên Hiệp Quốc chọn ngày Chủ nhật thứ 3 của tháng 11 hàng năm làm ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tại nạn giao thông), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM kết hợp Ban An toàn giao TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm, kỳ siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tại Việt Nam Quốc Tự, với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Lễ tưởng niệm dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 11-2023.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban An toàn giáo thông TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban An toàn giáo thông TP.HCM

Tại buổi họp, đại diện Ban An toàn giao thông TP.HCM, Ban Tôn giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các phòng, ban thuộc các TP.HCM, Q.10 đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản kế hoạch tổ chức, phân công cụ thể các công việc liên quan nhằm chuẩn bị tốt cho lễ tưởng niệm.

Dự kiến, lễ tưởng niệm với khoảng 500 người tham dự, gồm hai phần: lễ hành chánh và các nghi thức tưởng niệm - kỳ siêu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Ban Tổ chức mong muốn, qua buổi lễ, nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng về chấp hành quy định pháp luật, an toàn giao thông khi tham gia giao thông, tạo môi trường an toàn khi tham gia giao thông; kêu gọi cộng đồng chung tay chia sẻ, quan tâm hơn đến những tổn thất, mất mát của các nạn nhân tử vong, gia đình có thân nhân tử vong, bị thương tật do tai nạn giao thông.

Hòa thượng Thích Lệ Trang mong sự hỗ trợ của các đơn vị phối hợp tổ chức để lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm và ý nghĩa

Hòa thượng Thích Lệ Trang mong sự hỗ trợ của các đơn vị phối hợp tổ chức để lễ tưởng niệm diễn ra trang nghiêm và ý nghĩa

Phát biểu tại buổi họp, Hòa thượng Thích Lệ Trang mong sự hỗ trợ của các đơn vị phối hợp, cùng các đơn vị, cơ quan liên quan trong công tác tổ chức. Về phía Ban Trị sự sẽ đảm nhiệm phần thực hiện các nghi thức của lễ tưởng niệm, kỳ siêu thật trang nghiêm và đầy đủ ý nghĩa.

Được biết, nhiều năm qua, Ban An toàn giao thông TP.HCM đã phối hợp Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm và kỳ siêu nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại tổ đình Vĩnh Nghiêm, Việt Nam Quốc Tự, năm nay tiếp tục tổ chức với thông điệp “Tưởng nhớ người đi, vì người ở lại”.

Hình ảnh buổi họp tại Việt Nam Quốc Tự, sáng 3-11:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana

GNO - Một di tích Phật giáo thuộc giai đoạn Phật giáo sơ kỳ, mới được khai quật gần đây bởi Sở Di sản bang Telangana tại làng Chada, huyện Yadadri Bhongir, đã hé lộ những ánh sáng mới về sự hiện diện và tầm quan trọng lịch sử của Phật giáo trong khu vực này.
Cuộc sống chúng ta như thế nào là hoàn toàn do chúng ta định đoạt - Ảnh: Getty Images

Tìm Phật trong nhà

GNO - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).

Thông tin hàng ngày