Họp mặt đồng bào Khmer nhân lễ Sên Đôn Ta 2010

Họp mặt đồng bào Khmer nhân lễ Sên Đôn Ta 2010
Hơn 570 chức sắc, chư Tăng, Ban quản trị chùa đại diện cho 456 chùa Phật giáo Nam tông Khmer và bà con kiều bào dân tộc Khmer khu vực Nam Bộ đã tham dự buổi họp mặt nhân dịp lễ Sên Đôn Ta (Lễ báo hiếu ông bà), tổ chức ngày 30-9, tại thành phố Cần Thơ.

Đây là lần đầu tiên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức buổi họp mặt này. Lễ Sên Đôn Ta là một trong ba lễ lớn của của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

Phát biểu chúc mừng, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương truyền thống đoàn kết đấu tranh chống giặc ngoại xâm của bà con Khmer Nam Bộ. Trải qua các cuộc kháng chiến, toàn vùng có hơn 90 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 10 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, hơn 2.860 liệt sĩ, gần 1.030 thương binh và hằng chục ngàn gia đình dân tộc Khmer có công với nước.

Đại tướng kêu gọi bà con Khmer giữ gìn và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, nêu cao tinh thần tự lực tự cường; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư;” luôn đề cao cảnh giác phòng chống mọi âm mưu chia rẽ của các thế lực thù dịch; ra sức học tập lao động, sản xuất, kinh doanh, để làm giàu cho gia đình, giúp đỡ người thân, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Đại tướng chúc các vị sư sãi và đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ mạnh khỏe, hạnh phúc vui hưởng mùa lễ Sên Đôn Ta trên tinh thần lành mạnh, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm.

Lễ Sên Đôn Ta năm 2010 diễn ra vào các ngày 7 và 8-10 (tức ngày 30-8 và 1-9 âm lịch). Trong không khí họp mặt thăm hỏi, thân mật, ấm áp, vui tươi phấn khởi, ông Sơn Song Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ phát biểu chúc mừng những lời chúc tốt đẹp nhất đến đồng bào Khmer Nam Bộ, qua đó thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, vùng Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Vùng Tây Nam Bộ có trên 18 triệu người, trong đó dân tộc Khmer trên 1,3 triệu người, chiếm 8% dân số trong vùng, sinh sống tập trung ở 9 tỉnh, thành Tây Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Mấy năm qua, nhiều chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đã và đang được triển khai thực hiện như Chỉ thị 68, Kết luận 67 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quyết định 135, 134; các chính sách trợ giá, trợ cước... của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu tạo được sự chuyển biến khá toàn diện, hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là giao thông, thủy lợi, giáo dục-đào tạo, điện, nước sinh hoạt... đã có bước phát triển lớn, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

Đến năm 2010 toàn vùng không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 40% năm 2006, xuống còn 28,04% vào cuối năm 2009; cơ bản đã giải quyết xong 8.700 hộ dân tộc Khmer khó khăn về nhà ở; trên 80% hộ có phương tiện nghe nhìn và phần lớn có xe mô tô đi lại.

Thông qua các chương trình dự án hỗ trợ của Nhà nước, gần 85% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sạch; chất lượng giáo dục từng bước được nâng cao, tỷ lệ học sinh trọng độ tuổi đến trường năm học 2009-2010 đạt trên 90%; việc duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được các ngành các cấp quan tâm; tự do tín ngưỡng của đồng bào luôn được tôn trọng và tạo điều kiện.

Bên cạnh đó, tình đoàn kết thi đua lao động sản xuất và học tập giữa các dân tộc luôn được giữ vững và phát huy đã tạo nên sự chuyển biến khá toàn diện về kinh tế ,chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững; hoạt động của Phật giáo Nam tông Khmer thực hiện đúng đường hướng “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội,” chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo được sự tín nhiệm đối với đồng bào Phật tử.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trao tặng quà mừng lễ Sên Đôn Ta cho Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đại diện chức sắc, chư Tăng, Ban quản trị chùa các tỉnh, thành phố tham dự họp mặt; đồng thời tổ chức bữa tiệc chiêu đãi mừng lễ Sên Đôn Ta.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày