Họp về Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo

GNO - Chiều nay, 26-8, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự đã diễn ra buổi họp của chư Ni Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM, Phân ban Ni giới thuộc 24 BTS GHPGVN quận, huyện.

Buổi họp nhằm thảo luận và thống nhất các chương trình chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo, chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam.

Quang lâm chứng minh, tham dự có sự hiện diện của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo TP, cùng chư Ni trưởng Ban Cố vấn thuộc Phân Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới TP…

ANH AB (5).JPG

Chư Ni trưởng chứng minh

Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM hiện nay đang khuyết người đảm nhiệm Trưởng Phân ban Ni giới TP do cố NT.Thích nữ Như Châu, Phó Trưởng ban BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP viên tịch vào tháng 5-2019.

Để chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo vào tháng 2 ÂL tới (năm 2020) do Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM đăng cai tổ chức, tại buổi họp, chư Ni Phân ban Ni giới TP, 24 quận huyện đã nhất tâm cung thỉnh NT.Thích nữ Tịnh Nguyện làm Trưởng ban Tổ chức Đại lễ.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo do Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM tổ chức vào năm 2020 sẽ có phần nghi lễ chính thức và phần tọa đàm, dự kiến với chủ đề: “Ni giới TP.HCM tiềm năng và phát triển”.

ANH AB (3).JPG

NT.Thích nữ Như Xuân phát biểu khai mạc

Chư Ni tham dự họp cũng đề xuất, thống nhất nhân sự Ban Tổ chức, nhân sự các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức Đại lễ, để tiến hành các công tác tiếp theo. 

Theo Ban Tổ chức, hiện nay, một số công tác chuẩn bị cho Đại lễ Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo đang gấp rút tiến hành để hoàn thiện như: Hoàn thiện nhân sự các Tiểu ban, đề án chi tiết, mời viết tham luận tọa đàm, thiết kế lo-go Đại lễ, thiệp mời, đăng ký nơi lưu trú, vận động tài chánh cho Đại lễ…

DSC03107.JPG

NT.Thích nữ Như Thảo triển khai kế hoạch chuẩn bị cho thời gian tới

ANH AB (6).JPG
SC.Thích nữ Huệ Đức góp ý tại buổi họp

Được biết, Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP đã chấp thuận địa điểm tổ chức Đại lễ tại trụ sở BTS - Việt Nam Quốc Tự và sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ để Phân ban Ni giới Phật giáo TP tổ chức thành công Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Đại Ái Đạo - Đức Kiều Đàm Di mẫu, chư vị tiền bối Ni hữu công Phật giáo Việt Nam.

DSC03123.JPG

Buổi họp đã thảo luận và thống nhất nhiều nội dung chuẩn bị cho Đại lễ tưởng niệm

Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di (Mahā Pajāpatī Gotamī) là vị Ni đầu tiên của Phật giáo, được Đức Phật cho phép xuất gia và thành lập Ni đoàn. Đức Thánh Tổ là người dì ruột cũng là kế mẫu, trực tiếp nuôi dưỡng Thái tử Tất Đạt Đa từ lúc sinh ra đến trưởng thành, cũng được gọi là Di mẫu của Bồ-tát Goutama.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.

Thông tin hàng ngày