Huế: Chợ xuân chào đón năm mới Ất Tỵ - 2025 tại chùa Sơn Nguyên

Chợ Xuân hạnh phúc Tết bình an tại chùa Sơn Nguyên
Chợ Xuân hạnh phúc Tết bình an tại chùa Sơn Nguyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.

Mồng 1 Tết đến chùa dâng hương, lễ Phật đã là thói quen của không chỉ những các Phật tử mà còn là nét văn hóa của các gia đình người Việt, khi được dâng hương cầu nguyện cho một năm mới an lạc, hạnh phúc.

Không gian chợ xuân
Không gian chợ xuân


Từ sáng sớm mồng 1 Tết Ất Tỵ, trên mảnh đất vùng cao A Lưới, hàng Phật tử cũng như thiện nam tín nữ đã vân tập về chùa Sơn Nguyên để du xuân. Gia đình Phật tử Sơn Nguyên mở hội xuân với phiên chợ mang tên “Xuân hạnh phúc - Tết bình an”, trưng bày những ấn phẩm Phật giáo tặng đến mọi người, cùng các gian hàng thư pháp, vòng tay, chuỗi hạt, túi thơm,… để bà con địa phương vừa đến lễ Phật, vừa có thể tham quan, mua sắm những thứ may mắn cho bản thân và gia đình.

Tết đến xuân về cũng là dịp thiện nam tín nữ đến chùa cầu an, tìm cho mình một nơi thanh tịnh, bình an trong năm mới. Trong không khí háo hức ngày đầu năm, bà con đã được hòa mình vào không gian rực rỡ, niêm hương cầu nguyện, viết những lời nguyện cầu bình an cho bản thân và gia đình.

Về dự lễ Phật đầu năm có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐND cùng các vị lãnh đạo UBND huyện và thị trấn A Lưới.

Tại buổi lễ Phật đầu năm, Đại đức Thích Thiền Ngộ đã niêm hương cầu nguyện cũng như chúc Tết đến bà con Phật tử, đồng bào tại địa phương một năm mới an lạc, bình an, giữ tâm thanh tịnh, hướng thiện và luôn giữ niềm tin, chánh tín, gạt bỏ những phiền muộn, âu lo trong cuộc mưu sinh của năm cũ để đón nhận sự thanh thản, hạnh phúc trong năm mới.

Trong buổi sáng đầu năm mới, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND H.A Lưới đã có đôi lời chúc Tết đến chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN H.A Lưới và toàn thể đồng bào Phật tử tại huyện.

Ông Nguyễn Văn Hải chúc Tết đến Đạo hữu Phật tử đầu xuân
Ông Nguyễn Văn Hải chúc Tết đến Đạo hữu Phật tử đầu xuân

Với truyền thống hàng năm, chương trình mừng Xuân Ất Tỵ được diễn ra khi đông đảo bà con đến chùa lễ Phật, tham gia các trò chơi dân gian tìm may mắn trong ngày đầu năm mới. Gia đình Phật tử Sơn Nguyên tổ chức chương trình hấp dẫn, mang đến niềm vui cho ngày đầu năm mới.

Huế: Chợ xuân chào đón năm mới Ất Tỵ - 2025 tại chùa Sơn Nguyên ảnh 5

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày