Hưng Yên: Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần VI, nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thanh Hiện được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027
Hòa thượng Thích Thanh Hiện được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ VI (2022-2027) với 37 thành viên, Hòa thượng Thích Thanh Hiện tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban.

Sáng nay, 30-8, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hưng Yên lần VI, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên.

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Quang lâm chứng minh có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Hiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; cùng chư vị Phó Chánh Văn phòng I Trung ương GHPGVN, chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên và các tỉnh, thành phố, các địa phương thuộc tỉnh nhà tham dự.

Chứng minh và chủ tọa đoàn

Chứng minh và chủ tọa đoàn

Về phía lãnh đạo các cơ quan chức năng có Đại tá Đinh Việt Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an; ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Lê Quang Toản, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên; bà Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Hiện chào mừng chư Tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và Chính quyền các cấp, cùng toàn thể Đại biểu về tham dự và chúc mừng thành công Đại hội và nhấn mạnh về tầm quan trọng của Đại hội.

Hòa thượng Thích Thanh Hiện phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Thanh Hiện phát biểu khai mạc

Đại đức Thích Giác Nghiêm, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ V (2017-2022). Theo đó, Phật giáo Hưng Yên hiện nay có 397 vị Tăng Ni đang sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại các chùa trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 615 ngôi chùa.

Theo luật Phật chế, hàng năm, Ban Trị sự tỉnh tổ chức an cư tập chung cho quý Tăng Ni tại 2 cơ sở là chùa Táo và chùa Pháp Điện. Trong 5 năm qua, đã có hơn 1.000 lượt hành giả Tăng Ni an cư kết hạ để trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, giữ gìn quy củ tùng lâm, trau dồi giới, định tuệ. Vào các năm 2018, 2020, 2022, GHPGVN tỉnh đã tổ chức 3 giới đàn truyền giới cho 75 lượt giới tử.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Trong 5 năm qua, tổng số tiền từ thiện của Phật giáo tỉnh Hưng Yên đều tăng dần theo các năm, ban Từ thiện Phật giáo và các chùa trong tỉnh, các nhà hảo tâm, đã huy động cho các hoạt động từ thiện với tổng số tiền khoảng 15 tỷ đồng.

Dịp này, Hội đồng Trị sự GHPGVN, UBND, Uỷ ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên đã tặng nhiều Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến các tập thể, cá nhân trong Ban Trị sự tỉnh Hưng Yên đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua.

Sau khi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ V tuyên bố miễn nhiệm, Trung ương GHPGVN đã lấy ý kiến Đại hội về thành phần nhân sự nhiệm kỳ VI; toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua danh sách tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ VI (2022-2027) với 37 thành viên, Hòa thượng Thích Thanh Hiện tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu lấy ý kiến Đại hội về nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu lấy ý kiến Đại hội về nhân sự tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2022-2027

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, tân Ban Trị sự nguyện đoàn kết để xây dựng Phật giáo tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển.

Đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh nhà, ông Nguyễn Duy Hưng phát biểu chúc mừng Đại hội. Ông ghi nhận những hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên. Bằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp của tập thể Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh đã góp phần to lớn vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên những ổn định và phát triển về đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hưng Yên.

Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Ông tin tưởng nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, đoàn kết cùng các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tán thán những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự và toàn thể Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng mong muốn nhiệm kỳ tới, Tăng Ni, Phật tử tỉnh Hưng Yên phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân. Hòa thượng tin tưởng, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng sự ủng hộ của tín đồ Phật tử nhân dân ở địa phương, Phật giáo Hưng Yên sẽ tiếp tục đem giáo lý đạo Phật truyền bá cho tín đồ Phật tử, góp phần vào các hoạt động phụng đạo yêu nước, là chỗ dựa tinh thần cho người dân nơi đây.

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Hưng Yên 100 triệu đồng.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hưng Yên diễn ra ở Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Hưng Yên diễn ra ở Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày