Hưng Yên: Đoàn công tác Ủy ban MTTQVN tỉnh thăm hạ trường chùa Thánh Long

Đoàn công tác Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên lưu niệm cùng chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường chùa Thánh Long
Đoàn công tác Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên lưu niệm cùng chư tôn đức Ban Chức sự hạ trường chùa Thánh Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-8, tại hạ trường chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), đoàn công tác Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên đã đến thăm chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư.

Hiện diện tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Thanh Ân, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Minh Thành, Phó ban Trị sự, Chánh-na hạ trường; cùng hơn 100 hành giả an cư.

Đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên dẫn đầu; cùng đi có bà Lê Thị Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng ban Dân vận, giám sát và phản biện xã hội tỉnh; cùng đại diện các ban ngành của tỉnh và địa phương sở tại.

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Văn Khánh phát biểu bày tỏ niềm vinh dự được đến thăm hạ trường, nơi có đông đảo Tăng Ni an cư tu học. Đại diện lãnh đạo địa phương, ông gửi lời chúc sức khỏe đến chư tôn đức và mong Tăng Ni tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời đẹp đạo”.

Thay mặt hành giả hạ trường, Thượng tọa Thích Thanh Hòa cảm niệm sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với Phật giáo tỉnh, khẳng định chư Tăng Ni luôn gắn bó cùng dân tộc trên tinh thần "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội", nghiêm trì giới luật, tu học, phụng sự và góp phần xây dựng xã hội an lạc, hạnh phúc.

Chư tôn đức hướng dẫn đoàn thắp hương lễ Phật

Chư tôn đức hướng dẫn đoàn thắp hương lễ Phật

Cuối buổi, đoàn công tác cùng chư tôn đức niêm hương bạch Phật, dâng lễ cúng dường và chụp hình lưu niệm trong thâm tình đạo vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày