![]() |
Chư tôn giáo phẩm chứng minh |
Hiện diện chứng minh, tham dự buổi lễ có: Trưởng lão Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự); Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư, Văn phòng I, II TƯGH;
Hoà thượng Thích Thanh Hiện, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố phía Bắc; Phân ban Ni giới T.Ư, các tỉnh, thành phố; đại diện chính quyền địa phương và hiếu quyến, nhân dân Phật tử gần xa.
![]() |
Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch nhập kim quan |
Sau khi cung nghinh chư tôn đức Tăng Ni quang lâm, Đại đức Thích Thanh Quang, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên thay mặt môn đồ pháp quyến, hiếu quyến dâng lời tác bạch cầu thỉnh.
Chư tôn đức đã làm lễ niêm hương bạch Phật, sái tịnh Giác linh đường, trì tụng Đại bi thập chú dưới sự xướng lễ của Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; cầu siêu tiến Giác linh.
Trong tiếng niệm Phật trầm hùng của đại chúng, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch từ thiền thất đến Giác linh đường cử hành lễ nhập kim quan theo nghi thức thiền môn.
![]() |
Chư Tăng Ni, Phật tử nhất tâm cầu nguyện |
Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền, các ban ngành tỉnh và các xã trực thuộc, nhân dân Phật tử,... đã dâng hương, làm lễ viếng, hữu nhiễu kim quan, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hoà thượng cao đăng Phật quốc.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, đạo hiệu Quảng Tế, thế danh là Trần Xuân Cấp, sinh năm 1927, trong một gia đình có 3 người con tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (cũ), nay là xã Nam Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.
Sinh thời, Trưởng lão Hòa thượng từng giữ các trọng trách như: Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, tỉnh Thái Bình (cũ); Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Thái Bình (cũ); Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình (cũ); Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình (cũ); viện chủ tổ đình chùa Thánh Long (phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên); trụ trì chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).
![]() |
Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại chùa Thánh Long |
Với gần 100 thác tích nơi trần thế, hơn 90 năm tu hành nơi cửa Phật, trải qua 70 mùa An cư kết hạ, với giới đức trang nghiêm, ngài thường được chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Bình (cũ) cung thỉnh vào ngôi Hòa thượng Đàn đầu tại các Đại giới đàn tổ chức tại chùa Thánh Long để truyền trao giới pháp cho các Tăng Ni, Phật tử tu học. Bên cạnh đó, là một bậc thạch trụ tòng lâm, đạo cao đức trọng, ngài còn được Tăng Ni nhị chúng cung thỉnh vào ngôi Hòa thượng Đường chủ của 6 cơ sở trường hạ trong tỉnh Thái Bình (cũ) để nương theo công đức của ngài tu học trong ba tháng an cư.
![]() |
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ thọ tang |
Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục đã thu thần viên tịch vào lúc 2 giờ 30 phút ngày 16-4-2026 (nhằm ngày 29-2-Bính Ngọ) tại chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên); trụ thế: 100 năm, 70 hạ lạp.
Để tưởng nhớ công lao to lớn của ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã ấn ký Thông bạch của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh quyết định tổ chức Lễ tang theo nghi thức cấp cao của GHPGVN.
Lễ viếng chính thức từ 10 giờ 30 phút ngày 19-4-2026 (nhằm ngày 3-3-Bính Ngọ) đến hết ngày 20-4-2026 (nhằm ngày 4-3-Bính Ngọ).
Lễ truy điệu được cử hành lúc 8 giờ ngày 21-4-2026 (nhằm ngày 5-3-Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Đoài Lâm (thôn Ngái Dừa, xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).
![]() |
| Phái đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn viếng tang |
Cũng trong thời gian nói trên, lễ viếng và tưởng niệm cũng được đồng thời tổ chức tại chùa Đoài Lâm, trú xứ đã gắn liền với đời sống xuất gia tu học và hoằng đạo của cố Trưởng lão Hòa thượng suốt hơn 90 năm qua.
Một số hình ảnh ghi nhận:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lễ viếng chính thức từ 10 giờ 30 phút ngày 19-4-2026 (nhằm ngày 3-3-Bính Ngọ) đến hết ngày 20-4-2026 (nhằm ngày 4-3-Bính Ngọ) |




















