Hưng Yên: Tưởng niệm Đại lão HT.Thích Giác Hải

GNO - Sáng qua, 16-2-Ất Mùi (4-4-2015) tại chùa Pháp Điện (huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), chư Tăng pháp tử, pháp tôn, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ tưởng niệm - huý nhật lần thứ 6 của cố Đại lão HT.Thích Giác Hải, nguyên Thành viên HĐCM GHPGVN, nguyên Trưởng môn phái Tổ đình Vĩnh Nghiêm, nguyên viện chủ khai sơn chùa Giác Tâm, chùa Giác Hải, chùa Trấn Quốc (TP.HCM).>>TP.HCM: Chùa Trấn Quốc (Q.10) đã có trụ trì
hung yen 2.JPG
TT.Thích Thanh Hiện cung tuyên tiểu sử


Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư; TT.Thích Thanh Hiện, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hưng Yên cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh cùng tới dự.


Đại biểu chính quyền tham dự có ông Bùi Văn Nho, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên cùng đại diện các sở, ban ngành tỉnh Hưng Yên, huyện Văn Lâm, xã sở tại và đông đảo đồng bào Phật tử các đạo tràng cùng tham dự.


Tại lễ tưởng niệm, TT.Thích Thanh Hiện ôn lại tiểu sử của cố Đại lão HT.Thích Giác Hải cùng công lao đóng góp cho đạo pháp và dân tộc.


hung yen 1.JPG
Phật tử tham dự lễ tưởng niệm - húy nhật lần 6 cố HT.Thích Giác Hải


Sau lời cảm niệm ân sư của môn đồ pháp quyến, HT.Thích Gia Quang ban đạo từ, tán dương công đức của cố Đại lão HT.Thích Giác Hải lúc sinh thời và sách tấn chư Tăng môn đồ pháp quyến đang trụ trì và hành đạo tại các tỉnh thành tinh tấn tu tập, tiếp tục noi gương sáng của cố Hòa thượng tôn sư để hết lòng cống hiến - phụng sự cho đạo pháp và dân tộc, góp phần xây dựng phát triển GHPGVN vững mạnh, thực hiện đúng phương châm của Giáo hội: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội".

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày