Huyện Nhà Bè tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2556

GNO - Tối hôm qua 29-4, tại Pháp Võ cổ tự, Phật giáo huyện Nhà Bè đã tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2556.

>>> Xem thêm chùm ảnh

HT.Thích Viên Giác, Thành viên HĐCM, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội; HT.Thích Thiện Tánh, Ủy viên Kiểm soát HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Thành hội Phật giáo TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo quận 4, quận 7 đã quang lâm chứng Đại lễ.

wwwt9 (3).JPG

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ - Ảnh: Tâm Nhiên

Đại diện Ban Tôn giáo TP.HCM, lãnh đạo huyện Nhà Bè và xã Phú Xuân cùng hàng trăm Phật tử địa phương đến dự lễ.

Do trời đổ mưa nặng hạt nên buổi lễ phải dời vào khu vực chánh điện chùa Pháp Võ mà không thể tổ chức ngoài trời ngay lễ Đài chính của Phật giáo huyện.

Sau phần nghi thức, dâng hóa cúng dường của các em Phật tử đến từ Pháp Võ cổ tự, HT.Thích Thiện Tánh đã tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL.2556 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ; TT.Thích Thiện Nghĩa, Chánh đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè tuyên đọc Diễn văn Phật Đản của HT.Thích Trí Trịnh, Chủ tịch HĐTS.

wwwt9 (6).JPG

HT.Thích Thiện Tánh tuyên đọc thông điệp Phật Đản của Đức Pháp chủ - Ảnh: Tâm Nhiên

wwwt9 (8).JPG

HT.Thích Viên Giác tặng lẵng hoa đến Ban Đại diện Phật giáo huyện Nhà Bè - Ảnh: Tâm Nhiên

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Nhà Bè đã đánh giá cao những hoạt động ích đạo lợi đời của Phật giáo huyện Nhà Bè và trân trọng gởi lời cầu chúc một mùa Phật Đản vui tươi, hoan hỷ đến toàn thể chư Tăng Ni, Phật tử trong huyện.

wwwt9 (7).JPG

Phật tử dâng hoa cúng dường - Ảnh: Tâm Nhiên

wwwt9 (12).JPG

Chính quyền địa phương tặng chùa chúc mừng đến Ban Đại diện - Ảnh: Tâm Nhiên

wwwt9 (14).JPG

Ngay sau đó là nghi thức tâm linh Phật giáo rướt lễ Đản Sanh. Dịp này, Ban Đại diện và Phó Võ cổ tự đã trao 1 căn nhà tình tương, 150 phần quà đến đồng bào khó khăn địa phương với tổng giá trị 60 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày