Huyện Nhà Bè (TP.HCM) tổng kết công tác Phật sự năm 2022

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè, TP.HCM vừa tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 vào chiều 11-1, tại chùa Đức Phú - Văn phòng Ban Trị sự huyện.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Chứng minh, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, huyện Nhà Bè, quận 4, quận 7; Tăng Ni Phật tử trên địa bàn tham dự.

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; bà Trương Kim An, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè; đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Ban Tôn giáo TP
Ban Tôn giáo TP

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè cho biết trong một năm qua, Ban Trị sự cùng Tăng Ni, Phật tử Phật giáo huyện đã nỗ lực hoàn thành mọi công tác Phật sự đã đề ra. Với những thành quả đã đạt được, Ban Trị sự lấy đó làm nền tảng đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2023, quyết tâm đạt nhiều thành quả tốt đẹp hơn, thể hiện tinh thần phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Ban Thư ký báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động năm 2023 của Phật giáo huyện. Theo đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, sự trợ duyên của các cấp chính quyền, cùng tinh thần đoàn kết, hòa hợp của Tăng Ni, Phật tử thì mọi công tác Phật sự trong năm 2022 của huyện đều được hoàn thành đúng kế hoạch đề ra.

Trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức
Trao giáo chỉ tấn phong đến chư tôn đức

Báo cáo cho biết, trên địa bàn hiện có 21 cơ sở tự viện (15 chùa, 1 tịnh xá, 1 Niệm Phật đường, 4 tịnh thất), với tổng số Tăng Ni là 76 vị (Tăng: 45 vị; Ni: 32 vị ). Ban Trị sự đã tổ chức 3 điểm an cư tại chỗ (các chùa: Đức Phú, Chơn Giác, Pháp Võ), với tổng số 80 hành giả.

Ngoài ra, đại lễ Phật đản được tổ chức trang nghiêm trong khuôn viên chánh điện chùa Đức Phú. Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật xuất thế, Ban Trị sự phát 300 phần quà trị giá 90 triệu, các tự viện cũng điều phát quà cho những hộ nghèo tại địa phương. Trong năm 2022, chùa Pháp Võ tổ chức lễ hoàn nguyện Tổ đường và an vị Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn nhân lễ húy kỵ cố sư bà khai sơn lần thứ 41 trang nghiêm, trọng thể.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè tặng khánh vàng Ni trưởng Thích nữ Như Thảo
Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè tặng khánh vàng Ni trưởng Thích nữ Như Thảo

Nhằm tạo duyên lành cho các Phật tử huyện nhà có nơi tu học, toàn huyện có 5 đạo tràng đang sinh hoạt tu tập mỗi tháng 2 kỳ, gồm đạo tràng Bát quan trai chùa Chơn Giác, đạo tràng niệm Phật chùa Đức Phú, đạo tràng Quan Âm chùa Pháp Võ, đạo tràng tu An lạc chùa Võ Linh, chùa Pháp Vương. Các tự viện có đạo tràng tu tập điều có Tăng Ni bổn tự tốt nghiệp Học viện hoặc các lớp giảng sư.

Công tác từ thiện xã hội được Ban Trị sự, các tự viện chú trọng với các hoạt động như phát quà, học bổng, cất nhà tình thương, xây cầu, tổ chức đi cứu trợ, tặng xe lăn, cho áo quan, nấu cơm từ thiện. Tổng số tiền từ thiện của các tự viện năm 2022 là hơn 18,7 tỉ đồng.

Chính quyền huyện tặng quà chư tôn đức
Chính quyền huyện tặng quà chư tôn đức

Để tán dương những thành tựu mà Phật giáo huyện Nhà Bè đạt được trong năm qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM quyết định trao Bằng tuyên dương công đức đến 6 tập thể và 13 cá nhân; Bằng công đức đến 9 tập thể và 24 cá nhân.

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư và tặng khánh vàng chúc mừng đến Ni trưởng Thích nữ Như Thảo được suy cử vào Hội đồng Trị sự tại Đại hội IX (2022-2027) GHPGVN.

Ông Nguyễn Hòa phát biểu

Ông Nguyễn Hòa phát biểu

Ông Nguyễn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự Phật giáo huyện trong thời gian qua và hy vọng Tăng Ni Phật tử trên địa bàn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống của người dân hơn nữa.

Thay lời chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý gửi lời chúc mừng đến Ban Trị sự đã hoàn thành các công tác Phật sự trong năm 2022. Thượng tọa cũng mong rằng Phật giáo huyện Nhà Bè sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để chung lo các hoạt động Phật sự, làm lợi đạo ích đời.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu chỉ đạo

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè cũng trao tặng bảng tượng trưng 1.150 phần quà (850 triệu đồng) đến Ủy ban MTTQVN huyện Nhà Bè, UBND xã Nhơn Đức, xã Hiệp Phước; trao 600 phần quà Tết (600 triệu đồng) cho bà con nghèo trên địa bàn huyện; Đại đức Thích Lệ Lạc, Chánh Thư ký Phật giáo huyện Nhà Bè trao tặng 200 phần quà (100 triệu đồng) đến Ủy ban MTTQVN huyện.

Tặng quà Tết đến người dân khó khăn

Tặng quà Tết đến người dân khó khăn

Chương trình kết thúc sau lời cảm tạ của Ban Tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày