Khai đàn Dược Sư, cầu an tại chùa Bái Đính, Yên Tử

GNO - Trong tinh thần phòng chống nhiễm và lây lan bệnh do virus corona theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Trị sự GHPGVN, các tỉnh thành phía Bắc dừng tổ chức các lễ hội đầu năm theo thông lệ. Thay vào đó, các chùa tổ chức khóa lễ cầu an để Phật tử và người dân tham gia cầu nguyện, lễ Phật.

Ninh Bình - Ngày 7-2 (14 tháng Giêng) tại chánh điện chùa Bái Đính, chư tôn đức đã tổ chức khóa lễ tụng kinh cầu quốc thái dân an.

chua bai dinh.jpg
Phật tử vân tập về chùa, trang nghiêm lễ Phật, tụng kinh cầu an
Sau thời kinh, TT.Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Bái Đính có thời pháp ngắn dành cho Phật tử, nói về cách giữ gìn thân - tâm khỏe mạnh trước dịch bệnh, những việc lành thiện cần làm để có cuộc sống an vui, hạnh phúc. Và để góp phần phòng, tránh lây lan bệnh trong mùa dịch, chùa phát khẩu trang miễn phí, xịt rửa tay khử khuẩn cho người dân đến chùa trong những ngày này. Quảng Ninh - Ngày 3-2 tại Cung Trúc Lâm, chùa Yên Tử, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khai kinh Dược Sư - Tiêu tai diên thọ, cầu quốc thái dân an thay vì tổ chức lễ hội xuân Yên Tử vào mùng 10 tháng Giêng như thường lệ.
chua yen tu 1.jpg

Chư tôn đức khai kinh Dược Sư cầu an


Dịp này, TT.Thích Đạo Hiển, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhắc nhở Phật tử noi theo tinh thần tu học của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông và luôn hướng thiện trong đời sống, sinh hoạt hàng ngày.

Theo đó, tại chùa, khóa lễ tụng kinh Dược Sư sẽ được chư tôn đức cử hành trong một tuần lễ để Phật tử tùy nghi sắp xếp thời gian tham gia tụng kinh, cầu nguyện.

Lương Đình Khoa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày