Khai đàn Dược Sư tại chùa Xá Lợi, Phú Hòa

GNO - Sáng nay, 23-2 (mùng 8 Tết) tại chùa Phật học Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai đàn Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Buổi lễ do TT.Thích Lệ Trang làm sám chủ, cùng ban kinh sư thực hiện nghi thức khai đàn.

2xl.jpg


Trang nghiêm lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Xá Lợi

Sau nghi thức khai đàn là khóa lễ Dược Sư thất khu I, khóa lễ Dược Sư thất khu II sẽ diễn ra lúc 15g và khóa lễ Dược Sư thất khu III diễn ra lúc 18g cùng ngày.

Vào ngày, 24-2 (mùng 9 Tết) sẽ diễn ra khóa lễ Dược Sư thất khu IV (9g), khóa lễ Dược Sư thất khu V (15g) và khóa lễ Dược Sư thất khu VI (18g).

Ngày 25-2 (mùng 10 Tết) sẽ diễn ra khóa lễ Dược Sư thất khu VII và lễ tán đàn (8g) và buổi chiều cùng ngày(15g) lễ mông sơn thí thực.

Sau tán đàn Dược Sư thất khu, mỗi đêm vào lúc 18g tại chùa Xá Lợi đều có khóa lễ tụng kinh Dược Sư cầu tiêu tai diên thọ đến hết tháng Giêng năm Mậu Tuất.

4xl.jpg


Phật tử dâng sơ cầu an

Được biết, tại chùa Xá Lợi từ ngày 15-2 đến ngày 2-3-2018 diễn ra hội sách từ thiện Xuân Mậu Tuất 2018 nhằm gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung bướu và khiếm thị trong khóa tu tại Tịnh thất Xá Lợi hàng tháng.

* Cũng trong sáng nay, 23-2, tại chùa Phú Hòa (P.8, Q.Tân Bình) đã diễn lễ khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm; TT.Thích Thông Đức, trụ trì chùa Phú Hòa, Phó BTS Phật giáo Q.Tân Bình làm sám chủ.

8xl.jpg
Khóa lễ khai đàn Dược Sư tại chùa Phú Hòa

Theo đó, từ mùng 8 đến rằm tháng Giêng, tại chùa sẽ luân phiên có các khóa tụng kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an, cầu nguyện an lành đến mọi loài chúng sanh.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày