TP.HCM: Không khí hân hoan trong lễ Mộc dục tại các tự viện Phật giáo người Hoa

Hòa thượng Thích Duy Trấn trụ trì chùa Liên Hoa (Q.11) dâng hoa thơm cúng dường trong lễ Mộc dục
Hòa thượng Thích Duy Trấn trụ trì chùa Liên Hoa (Q.11) dâng hoa thơm cúng dường trong lễ Mộc dục
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 8-4 ÂL (26-5), các chùa của Phật giáo người Hoa trên địa bàn TP.HCM và các Phật đã tử hân hoan cử hành lễ Mộc dục (Tắm Phật) truyền thống, sau hai năm gián đoạn vì dịch Covid-19.
Thượng tọa Thích Liễu Minh, trụ trì Thảo Đường thiền tự cử hành nghi thức Mộc dục

Thượng tọa Thích Liễu Minh, trụ trì Thảo Đường thiền tự cử hành nghi thức Mộc dục

Đúng 8 giờ, chư Tăng, Phật tử chùa Thảo Đường (khu Bình Phú, P.10, Q.6, TP.HCM) trang nghiêm rước Phật đản sanh và cử hành lễ Mộc dục theo truyền thống Phật giáo người Hoa.

Tại chánh điện chùa Thảo Đường, dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Liễu Minh, gần 100 Phật tử đã dành 60 phút tụng kinh mừng Khánh đản, sau đó, các Phật tử tuần tự, trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật.

Thượng tọa trụ trì Thảo Đường thiền tự hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật

Thượng tọa trụ trì Thảo Đường thiền tự hướng dẫn Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật

Phật tử người Hoa quan niệm, khi thực hiện nghi thức Tắm Phật, tưới nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm Phật đản sanh còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến thanh tịnh 3 nghiệp thân khẩu ý của mỗi người.

Đúng 8 giờ 30 phút, tại chùa Liên Hoa (đường Thái Phiên, P.8, Q.11), sau ba hồi chuông trống Bát-nhã trầm hùng để rước Phật, hòa cùng trầm hương quyện tỏa, Hòa thượng Thích Duy Trấn, trụ trì chùa và hơn 80 Phật tử đã cử hành lễ Mộc dục.

Trang nghiêm và thành kính

Trang nghiêm và thành kính

Hòa thượng Thích Duy Trấn chia sẻ: "Ngày lễ Phật đản cùng nghi thức Mộc dục đã trở thành một nét sinh hoạt tâm linh cao đẹp trong Phật giáo người Hoa. Lúc cử hành nghi lễ, cũng là lúc mỗi người đang tắm Phật trong từng sát-na của đời mình".

Chùa Liên Hoa đã ngưng 2 năm không thực hiện lễ Mộc dục vì Covid-19. Năm nay cuộc sống đã bình yên, Phật tử trở về tham dự lễ vui mừng và phấn khởi.

Hòa thượng Thích Duy Trấn cử hành lễ Mộc dục trong tiếng niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư

Hòa thượng Thích Duy Trấn cử hành lễ Mộc dục trong tiếng niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư

Cô Hoa Lương bộc bạch: "Năm nào cũng vậy, cứ đến mùng 8-4 ÂL là cả nhà về chùa làm lễ Tắm Phật. Năm nay được tham dự, tôi và cả nhà xúc động vô cùng. Vừa tham gia lễ Tắm Phật, vừa được Hòa thượng trụ trì phát lộc, được ăn cơm chay do nha chùa thiết đãi, nên mọi người đều vui thích. Phật đản năm nay tôi cầu nguyện cuộc sống bình an đến với mọi người, mọi nhà".

Được biết, trong buổi sáng nay, chùa Liên Hoa đón tiếp hơn 400 Phật tử về chùa dự lễ.

Thượng tọa Thích Truyền Cường cử hành nghi lễ Tắm Phật

Thượng tọa Thích Truyền Cường cử hành nghi lễ Tắm Phật

Cũng trong sáng nay, tại chùa Vạn Phật (66/14 Nghĩa Thục, P.5, Q.5), hơn 150 Phật tử đã trở về chùa cử hành lễ Tắm Phật.

Buổi lễ diễn ra lúc 9 giờ diễn nhưng hơn 7 giờ, Phật tử đã tề tựu đông đủ, các đoàn múa lân tưng bừng biểu diễn trong khuôn viên - đường dẫn vào chánh điện nhà chùa. Không khí mừng Khánh đản rộn ràng khắp khu hẻm.

Chư Tăng chùa Vạn Phật cử hành nghi thức Tắm Phật

Chư Tăng chùa Vạn Phật cử hành nghi thức Tắm Phật

Tại chánh điện chùa Vạn Phật, sau ba hồi trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, tụng kinh Khánh đản; Thượng tọa Thích Truyền Cường, trụ trì chùa và chư Tăng, Phật tử đã trang nghiêm đến trước lễ đài tôn trí tượng Phật sơ sinh, chắp tay thành kính đảnh lễ, dâng hoa nhài và múc nước nhẹ nhàng tắm lên kim thân Đức Phật.

Phật tử trang nghiêm dâng hoa cúng dường Đức Phật

Phật tử trang nghiêm dâng hoa cúng dường Đức Phật

Sau buổi lễ, mỗi Phật tử được nhà chùa phát lộc là các phẩm vật dâng cúng trong buổi lễ, với lời cầu chúc cát tường trong ngày vui của đạo Phật.

Tối nay, cũng tại chùa Vạn Phật, Ban Trị sự GHPGVN Q.5 sẽ cử hành lễ Mộc dục, vào lúc 19 giờ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày