Khai mạc triển lãm mỹ thuật Phật giáo chủ đề "Tĩnh"

Chư tôn đức, các họa sĩ cắt băng khai trương phòng tranh và triển lãm mỹ thuật Phật giáo mang chủ đề “Tĩnh” vào sáng 7-4 - Ảnh: Văn Phúc
Chư tôn đức, các họa sĩ cắt băng khai trương phòng tranh và triển lãm mỹ thuật Phật giáo mang chủ đề “Tĩnh” vào sáng 7-4 - Ảnh: Văn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-4, buổi khai trương phòng tranh và triển lãm mỹ thuật Phật giáo mang chủ đề “Tĩnh” đã diễn ra tại Lưu gia gallery (P.An Phú, TP.Thủ Đức), với sự góp mặt của 4 họa sĩ, trong đó, đặc biệt có 2 họa sĩ đồng thời là tu sĩ Phật giáo.

Trong không gian tĩnh lặng nằm giữa khu đô thị phía Đông thành phố, triển lãm “Tĩnh” tập hợp các tác phẩm đến từ 4 họa sĩ: Nhuận Thường, Đạo Nguyên, Quang Sơn, Đình Cường đã như một nốt trầm giữa cuộc sống tấp nập, nhộn nhịp. Điều đặc biệt hơn hết, trong số các họa sĩ góp mặt tại triển lãm, có hai gương mặt là tu sĩ Phật giáo: Họa sĩ Nhuận Thường và Đạo Nguyên.

Phát biểu khai mạc triển lãm, đại diện cho nhóm họa sĩ, Thầy Thích Nhuận Thường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chư tôn đức, các thân hữu hiện diện để chung vui. Thầy cũng chia sẻ về nhân duyên tổ chức triển lãm, xuất phát từ sự hỗ trợ nhiệt thành từ Kiến trúc sư Ngô Vũ Hoàng Lưu, chủ nhân của Lưu gia gallery, sự “kết hợp” giữa các họa sĩ đồng điệu về tinh thần và cảm hứng nghệ thuật Phật giáo, với mong muốn đem đến một không gian nghệ thuật mang tinh thần “Tĩnh” đúng với cái tên được lựa chọn cho triển lãm.

Đại đức Thích Nhuận Thường phát biểu khai mạc triển lãm

Đại đức Thích Nhuận Thường phát biểu khai mạc triển lãm

Thầy Thích Nhuận Thường, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP.HCM, hoạ sĩ trình bày Báo Giác Ngộ, là một người có “thâm niên” trong giới mỹ thuật Phật giáo. Thầy đã từng có nhiều tác phẩm tham dự các triển lãm mỹ thuật trong nước, thể nghiệm với nhiều thể loại: sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ,…

Ngược lại, Đại đức Thích Đạo Nguyên là một tu sĩ với tuổi đời còn rất trẻ. Thầy mang đến triển lãm các tác phẩm đồ gốm, gây ngạc nhiên cho những người thưởng lãm bởi sự sáng tạo và không kém tinh tế trong thể hiện các tác phẩm.

Không gian tĩnh lặng với các tác phẩm mỹ thuật Phật giáo

Không gian tĩnh lặng với các tác phẩm mỹ thuật Phật giáo

Hiện đang trú xứ tu học tại một ngôi chùa nhỏ ở Đồng Nai, theo chia sẻ từ thầy Đạo Nguyên, việc làm gốm xuất phát từ niềm yêu thích của Thầy. Chính từ niềm yêu thích đó, Thầy đã tự mày mò, học hỏi rồi tự tìm cách tạo ra các lò nung cỡ nhỏ trong khuôn viên chùa để thực hiện các tác phẩm của mình.

Triển lãm mỹ thuật “Tĩnh” diễn ra từ ngày 7-4 đến hết ngày 8-5 tại Lưu gia gallery, số 628A Võ Nguyên Giáp, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Một số hình ảnh ghi nhận tại không gian triển lãm:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày