Khai mạc triển lãm mỹ thuật "Thiền phong" tại Hội Mỹ thuật TP.HCM

Đại đức Thích Trung Sơn cùng các họa sĩ khách mời tại buổi khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Thiền phong" - Ảnh: Du Nhiên
Đại đức Thích Trung Sơn cùng các họa sĩ khách mời tại buổi khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề "Thiền phong" - Ảnh: Du Nhiên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 8-1, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, P.Võ Thị Sáu, Q.3) đã diễn ra buổi khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề Thiền phong của Đại đức Thích Trung Sơn, tức họa sĩ Lê Sơn.

Triển lãm Thiền phong tập hợp 35 tác phẩm mang chủ đề và cảm hứng Phật giáo, được sáng tác đa chất liệu, được Đại đức Thích Trung Sơn thực hiện kể từ năm 2019 đến nay. Trong ý hướng tổ chức, triển lãm có thể coi như một dịp nhìn lại chặng đường gắn bó của thầy với hội họa. Bên cạnh đó, góp mặt tại triển lãm còn có tác phẩm của một số họa sĩ trẻ như Bùi Thị Phương Thảo, Nguyễn Đăng Quang, Võ Hồng Phong, Nguyễn Thị Mỹ Linh,…

Họa sĩ Lê Xuân Chiểu, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM phát biểu tại buổi khai mạc

Họa sĩ Lê Xuân Chiểu, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu mở đầu triển lãm, họa sĩ Lê Xuân Chiểu, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM có lời chúc mừng đến Đại đức Thích Trung Sơn và các họa sĩ trẻ đã có một buổi triển lãm với mảng đề tài hết sức đặc biệt, cũng là triển lãm mở màn cho năm 2025 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM. Ông bày tỏ hy vọng, sự mở đầu đáng chú ý từ các họa sĩ trẻ sẽ được tiếp nối với những dấu ấn khác để tạo nên nhiều khởi sắc hơn nữa cho mỹ thuật thành phố trong thời gian tới.

Chia sẻ buổi khai mạc, Đại đức Thích Trung Sơn cho biết hội họa đến với thầy như một niềm đam mê từ rất sớm. Với niềm đam mê đó, thầy luôn cố gắng học hỏi, tìm những cơ hội để tiếp thu, lĩnh hội những kiến thức từ thầy hướng dẫn, từ bạn bè để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Cắt băng khai mạc triển lãm

Cắt băng khai mạc triển lãm

Đồng thời, là một tu sĩ, việc đưa những cảm hứng, đề tài Phật giáo vào trong các sáng tác luôn là điều được thầy chú trọng trong nhiều năm qua. Phật giáo cũng là nguồn cảm hứng cho những người bạn đồng hành của thầy, các họa sĩ trẻ đã cùng gắn bó trong công việc sáng tác, cùng góp mặt trong các triển lãm trước cũng như triển lãm lần này.

Một góc không gian tại triển lãm

Một góc không gian tại triển lãm

Đại đức Thích Trung Sơn cũng chia sẻ ý niệm trong việc lựa chọn tên gọi Thiền phong cho triển lãm của mình. Đó có thể hiển đơn giản là “trong tĩnh có động, trong động có tĩnh”, hai mảng đối lập cùng tồn tại, song hành để tạo nên chất liệu cho vô số phạm trù trong đời sống.

Triển lãm kéo dài từ ngày 8-1 đến hết ngày 14-1-2025.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo người Hoa TP.HCM tặng quà Tết tại Bệnh viện Nhân Ái

Phật giáo người Hoa TP.HCM tặng quà Tết tại Bệnh viện Nhân Ái

GNO - Ngày 9-2, đoàn Phật giáo người Hoa TP.HCM, đại diện Phật giáo liên phường trên địa bà Q.8 (cũ), Ban Bảo trợ chùa Long Hoa phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN TP.HCM đến thăm, chúc tết, tặng quà đến các bác sĩ, cán bộ công nhân viên Bệnh viện Nhân Ái (tỉnh Bình Phước cũ).
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1339 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chùa Hương - Từ lễ hội Xuân đến dòng chảy an trú quanh năm

GNO - Từ một điểm đến tâm linh mang tính mùa vụ - chủ yếu tập trung vào 3 tháng mùa Xuân, Khu thắng tích Chùa Hương (Hà Nội) đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến du lịch bốn mùa, chất lượng và hấp dẫn, xứng tầm với giá trị di tích quốc gia đặc biệt của Thủ đô.

Thông tin hàng ngày