Thiền phong - triển lãm mỹ thuật Phật giáo của Đại đức Thích Trung Sơn

Đại đức Thích Trung Sơn, tức họa sĩ Lê Sơn bên tác phẩm của mình
Đại đức Thích Trung Sơn, tức họa sĩ Lê Sơn bên tác phẩm của mình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Triển lãm với chủ đề Thiền phong của Đại đức Thích Trung Sơn, tức họa sĩ Lê Sơn sẽ được khai mạc vào chiều mai, 8-1-2025 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM.

Triển lãm Thiền phong tập hợp các bức tranh, sáng tác đa chất liệu với chủ đề và cảm hứng Phật giáo đã được Đại đức Thích Trung Sơn thực hiện kể từ năm 2019 đến nay. Bên cạnh việc giới thiệu đến công chúng những tác phẩm trong gia tài sáng tác của mình, việc thực hiện triển lãm lần này có thể coi như dịp nhìn lại chặng đường gắn bó của thầy với hội họa.

Đại đức Thích Trung Sơn bên một tác phẩm khắc họa hình tượng chư Phật, Bồ-tát

Đại đức Thích Trung Sơn bên một tác phẩm khắc họa hình tượng chư Phật, Bồ-tát

Theo chia sẻ của Đại đức Thích Trung Sơn, việc thầy đến với hội họa cũng như một cơ duyên đặc biệt. Từ lúc còn nhỏ, thầy đã có sự yêu thích đối với vẽ tranh. Sau này, khi có điều kiện, thầy đã dành nhiều thời gian hơn để đi sâu vào hội họa và dành sự nghiêm túc đối với công việc sáng tác.

“Trong quá trình xuất gia tu học, tôi có được nhiều sự chuyển hóa trong tâm thức. Chính điều đó đã dẫn đến sự thay đổi về chủ đề sáng tác và cách tiếp cận của tôi trong hội họa. Kể từ năm 2019, tôi dần nghiêng về các sáng tác với đề tài và cảm hứng Phật giáo. Thiền phong - tên gọi của triển lãm cũng phần nào thể hiện ý hướng đó”, thầy Trung Sơn chia sẻ.

Tác phẩm "Ông cụ", màu nước trên lụa

Tác phẩm "Ông cụ", màu nước trên lụa

Trong triển lãm Thiền phong, 35 tác phẩm bao gồm tranh vẽ, thư pháp, sáng tác đa chất liệu sẽ được giới thiệu đến công chúng. Triển lãm tổ chức tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3), kéo dài từ ngày 8-1 đến hết ngày 14-1-2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày