Khai trương Phật học viện Tây Tạng

GNO - Phật học viện Tây Tạng (The Tibet Buddhist Theological Institute), nhằm mục đích thúc đẩy việc nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng, đã mở cửa hôm thứ năm (20-10) tại Tây Tạng.

Hơn 600 người, trong đó có 150 sinh viên mới đăng ký cũng như các đại biểu Phật giáo và quan chức chính phủ, đã tham dự buổi lễ khai trương được tổ chức tại thủ đô Lhasa vào sáng thứ năm.

04952ad2841ebccc592f3e5017efe89e.jpg
Các nhà sư Tây Tạng - Ảnh minh họa

Phật học viện này nằm trong thị trấn Nyetang, huyện Quxu, được quản lý bởi thủ phủ Lhasa (Tây Tạng).

Công việc xây dựng được bắt đầu vào 10-2008 và kết thúc vào tháng 9 năm nay.

Với một phong cách kiến trúc đặc trưng của Tây Tạng, viện nghiên cứu có diện tích khoảng 268 mẫu (khoảng 17,9 ha), với tổng vốn đầu tư hơn 103 triệu nhân dân tệ (khoảng 16,1 triệu USD).

150 sinh viên đầu tiên bao gồm các vị “Phật sống” và các nhà sư thuộc các giáo phái khác nhau của Phật giáo Tây Tạng.

Viện này cung cấp ba chương trình học. Hai chương trình tập trung vào việc nghiên cứu về hiển giáo và mật giáo, trong khi chương trình còn lại chỉ dành cho các vị Phật sống.

Tất cả học viên được yêu cầu phải tham dự các lớp học về Phật học, nghiên cứu văn hóa và pháp luật. Chương trình học kéo dài từ 2 – 4 năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày