Khám bệnh, tặng quà từ thiện các nơi

GNO - Ngày 7-7, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH Báo Giác Ngộ đã trao 116 triệu đồng cho các bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn tại tòa soạn (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM). Số tiền ủng hộ này do bạn đọc Báo Giác Ngộ, các nhà hảo tâm, Phật tử đóng góp ủng hộ.

Anh TTXH (1).jpg

Trao xe lăn cho người khuyết tật tỉnh Bến Tre

TT.Thích Chơn Tịnh đã hướng dẫn Phật tử chùa Thường Quang, Q.8, TP.HCM tặng 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật tại tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, đoàn còn tặng mỗi người 1 thùng mì và 200 ngàn đồng tiền mặt.

H.D - Ảnh: T.Q

Chùa Phật Quang & Lá Bồ Đề tặng quà học sinh

Ngày 20-7, SC.Thích Hạnh Minh, trụ trì chùa Phật Quang, quận 4 đã phối hợp với Thiện nguyện Lá Bồ Đề, đã đến xã Hiệp Nghĩa và xã Thanh Sơn huyện Định Quán (Đồng Nai) tặng quà cho học sinh.

Anh TTXH (3).jpg

Đoàn từ thiện tặng quà cho học sinh Châu Mạ

Đoàn đã tặng quà khuyến học gồm:  419 cái cặp, ba lô học sinh, 2.660 quyển tập, 234 cái bóp viết, 468 cây viết cùng với bánh kẹo dành tặng cho 581 em học sinh dân tộc Châu Mạ từ lớp 1 đến lớp 12.

Tại xã Hiệp Nghĩa đoàn cũng đã tặng riêng 50 phần quà cho người già dân tộc Mạ Krung, trong đó có khoảng 30 cụ là cô đơn không có gia đình. Quà gồm lương thực, thực phẩm vật dụng thiết yếu cùng 3 loại sữa, bánh ly và mỗi phần là 1 hộp thuốc bổ (60 viên Royal Jelly extract) cùng tiền mặt do các nhà hão tâm gửi tặng trực tiếp.
         

Tổng giá trị các phần quà khoảng trên 50 triệu đồng do các Phật tử cùng đóng góp, riêng gạo do Sư cô Hạnh Minh hỗ trợ.

Chánh Tâm

Hội Chữ thập đỏ Nhân Đức khám bệnh từ thiện

Ngày 20-7, Hội Chữ thập đỏ Nhân Đức, Q.3 đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại huyện Tân Châu, tỉnh An Giang.

Anh TTXH (2).jpg

Bác sĩ Hội Chữ thập đỏ Nhân Đức khám bệnh cho người nghèo H.Tân Châu

Theo đó, đoàn đã khám cho 500 bệnh nhân mà phần đông là nữ, bệnh phụ khoa khá nhiều, bên cạnh đó bệnh viêm hô hấp, dị ứng và viêm - thoái hoá xương khớp là chủ yếu.

Tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

H.D - Ảnh: CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày